ClockThứ Năm, 18/11/2021 16:09

Lan tỏa từ một cuộc vận động

TTH - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc và các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên, triển khai và lan tỏa nhiều mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Xây dựng nông thôn mới ở Vinh Mỹ: Bước đi sáng tạoVinh Mỹ hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Phong trào phát triển sản xuất được Mặt trận các cấp ở Phú Lộc tích cực vận động

Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Không xa lạ là câu chuyện về mô hình điện đường tự quản ở xã Giang Hải. Nằm ở vùng bãi ngang, nơi đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt; đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Mặt trận và chính quyền xã đã vận động gần 500 triệu đồng do con em địa phương đang làm ăn, sinh sống trong và ngoài nước đóng góp và hơn 300 ngày công lao động tại chỗ để xây dựng hệ thống điện đường dài 13 km. Chủ tịch UBND xã Giang Hải, ông Nguyễn Hữu khẳng định: Hệ thống điện đường đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi đáng kể diện mạo vùng nông thôn...

Mô hình điện đường tự quản ở Giang Hải là một điển hình tiêu biểu trong phong trào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Phú Lộc. Thực tế cho thấy, thông qua vận động của mặt trận và các các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, người dân trong huyện đã hưởng ứng tích cực, đóng góp công sức, tiền của, hiến đất đai, tài sản để xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng, lắp camera an ninh dọc nhiều tuyến đường trục xã, thôn, xóm. Nhiều hộ gia đình tự bỏ vốn ra đầu tư sản xuất, thu hút lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Không ít gia đình tự chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang sạch đẹp; tích cực trồng và bảo vệ rừng, cảnh quan thiên nhiên.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc - Nguyễn Minh, công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh gắn với việc chấp hành các quy định bảo đảm trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng đường phố sạch, đẹp, văn minh; không vi phạm hành lang đường bộ, không thả súc vật ra đường, đổ rác đúng nơi quy định…

Cùng với sự đầu tư đồng bộ của tỉnh và huyện, những việc làm cụ thể và thiết thực này đã góp phần tạo cho diện mạo đô thị thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô có nhiều khởi sắc; đẩy nhanh quá trình xây dựng xã Lộc Sơn, Vinh Hiền trở thành đô thị loại V theo Quyết định phê duyệt của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và đô thị Chân Mây, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân chấp hành chính sách đền bù, giải tỏa mặt bằng, di dời vào các khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch đô thị.

Khẳng định vai trò công tác mặt trận

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Năm nội dung của cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cụ thể hóa các nội dung gắn với nhiệm vụ trọng tâm “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng”; tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống.

Thống kê qua 5 năm, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân ở 15 xã đã đóng góp tiền, công lao động, hiến đất và tài sản trên 29,767 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Đến nay, Phú Lộc đã có 8/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Minh, công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương là một trong 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc giai đoạn từ nay đến 2025.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Return to top