ClockThứ Ba, 01/02/2022 11:35

Lặng lẽ lễ chùa cầu an ngày đầu năm mới

TTH.VN - Dòng người lặng lẽ đến dâng hương, đi lễ ở nhiều ngôi chùa muộn hơn mọi năm do tiết trời se lạnh và ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thiếu Lâm Tự ở HuếVu lan, vang vọng một tiếng chuông chùaDiệu Viên - ngôi chùa nữ đầu tiên trên đất Huế

Người dân đến các chùa để dâng hương Đức Phật, cầu bình an theo truyền thống của người Huế

Tại một số chùa trên địa bàn TP. Huế như Từ Đàm, Thuyền Tôn, Từ Hiếu… từ sáng sớm có rất ít người, càng về trưa, dòng người có vẻ đông hơn, từ người già, bạn trẻ cho đến trẻ em. Ai cũng khẩu trang kín mít, trừ lúc chụp ảnh cùng với người thân. Ngoài lễ chùa, mọi người nguyện cầu năm mới an lạc, sức khoẻ, may mắn, dịch bệnh sớm tiêu tan.

Một số chùa vẫn dựng cây hái lộc, xin xăm, có chùa còn bố trí giấy viết để người đến hành lễ có thể viết ước nguyện của mình treo ở một cây khô đặt trước chánh điện.

“Đã là thói quen của gia đình, cứ mồng 1 tết sau khi thắp hương ông bà tổ tiên, gia đình tôi lại tìm đến chùa để thắp hương chốn cửa Phật, cầu mọi sự bình an cho chính mình và cho mọi người”, bà Nguyễn Lệ (TP. Huế) chia sẻ.

Hình ảnh người dân đi chùa trong sáng sớm mồng 1 tết được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

So với mọi năm, người đi lễ chùa năm nay ít hơn 

Một đoàn các ni sư trong một ngôi chùa xứ Huế ngày đầu năm mới

Càng về trưa, người đi chùa có vẻ đông hơn, ai cũng khẩu trang kín mít phòng chống dịch

Người dân thắp hương, cầu nguyện mọi điều may mắn khi đi lễ chùa

Không khí yên tĩnh ngày đầu năm mới ở chùa Từ Hiếu. Không có cảnh chen lấn, đông đúc

Bên trong chánh điện các chùa được trang trí trang nghiêm, người vào hành lễ nhẹ nhàng, tĩnh lặng 

Giấy viết để sẵn chờ người viết ước nguyện

Cùng treo lời cầu mong tốt đẹp trong năm mới.

Nhật Minh (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top