ClockThứ Bảy, 11/08/2018 12:08

Lặng lẽ trao yêu thương

TTH - Những ngày này, chị Hồ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền - đại biểu duy nhất của tỉnh vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về học tập và làm theo lời Bác đang tất bật hoàn thiện những chiếc xe đạp cũ để kịp trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp năm học mới.

Quảng Thành đạt giải Xuất sắc hội thi “Phụ nữ duyên dáng, tự tin”Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Chị Hạnh quyên góp xe đạp cũ và sơn sửa lại để tặng cho học sinh nghèo

Chị Hạnh trải lòng, trong quá trình đi cơ sở, chứng kiến con của những hội viên khó khăn phải đi bộ hàng cây số để đến trường, chị không khỏi thương cảm. Từ đó, chị nảy sinh ý tưởng quyên góp xe đạp cũ về sơn sửa lại để tặng cho các em. Hiện nay chị đã hoàn chỉnh được 5 xe và đang tiếp tục vận động thêm.

Là cán bộ hội cấp cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với hội viên nên chị Hạnh luôn học đức tính  gần gũi, giản dị, biết lắng nghe của Bác. Tranh thủ khi đi chợ, chị Hạnh nán lại ít phút hỏi thăm tình hình buôn bán của chị em tiểu thương, lắng nghe tâm tư, nhu cầu của họ. Vào thời gian rảnh, chị đích thân đến từng mô hình phát triển kinh tế của hội viên, hay từng gia đình hội viên khó khăn để thăm hỏi, động viên.

Gần gũi với hội viên, trong các cuộc họp hay các buổi sinh hoạt hội, chị Hạnh luôn có những câu chuyện, những chủ đề sinh hoạt sát sườn, phù hợp. Theo chị Hạnh, nếu cán bộ hội không gần gũi hội viên để biết hội viên đang cần gì thì những nội dung tuyên truyền vô tình sẽ bị thừa, nhàm chán. Chị cũng luôn đọc sách báo, tìm hiểu, học hỏi những mô hình, cách làm hiệu quả để vận dụng triển khai cho các chi hội.

Một trong những thành công nổi bật là chị Hạnh đã vận động được hội viên thực hành tiết kiệm. Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 10/10 chi hội phụ nữ ở thị trấn Sịa vận động được đông đảo hội viên tham gia các hình thức như: tiết kiệm heo đất vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm để trang trải sinh hoạt cho chính gia đình mình... Kết quả đã tiết kiệm được gần 800 triệu đồng, trong đó có 106 chị tham gia tiết kiệm vì phụ nữ nghèo và đã thu được hơn 25 triệu đồng. Từ đó, hàng chục hội viên nghèo, khó khăn được hỗ trợ và tạo sinh kế để phát triển kinh tế, hàng trăm hội viên sắm sửa được tiện nghi trong gia đình. Hiện nay, Hội LHPN thị trấn Sịa lại thực hiện tiết kiệm xanh từ việc thu gom phế liệu để vừa bảo vệ môi trường vừa giúp nhau khởi nghiệp. “Lúc đầu hội viên chưa hiểu, công tác vận động còn khó khăn, nhưng sau khi thực hiện các chị thấy rõ hiệu quả của thực hành tiết kiệm thì đều chủ động tham gia. Để làm gương cho hội viên, tôi luôn gương mẫu đi trước trong thực hành tiết kiệm, không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn chủ động tiết kiệm thời gian, điện nước...”, chị Hạnh cho biết.

Chị Hạnh còn xây dựng được những mô hình hay và ý nghĩa. Tiêu biểu là mô hình "con đường hoa" tại thôn Vân Căn. Với mô hình này, chị đã vận động hội viên đảm nhận trồng và chăm sóc các loại hoa hai bên những con đường để tạo mỹ quan đô thị. Mô hình này được Hội LHPN huyện Quảng Điền đánh giá cao và đang chỉ đạo nhân rộng cho các đơn vị khác để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chị Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Điền cho biết: “Chị Hồ Thị Hạnh là cán bộ hội cơ sở nhiệt tình, năng động, luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện công tác hội. Các phong trào chị Hạnh khởi xướng đều rất thiết thực và ý nghĩa, chị đã phát huy vai trò tập thể để tạo sức mạnh chung. Ngoài ra, chị Hạnh còn biết tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể ở địa phương trong tổ chức các hoạt động để tạo sự lan toả”.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng
Return to top