ClockThứ Hai, 28/11/2016 21:36

Lăng vua Hiệp Hòa đón bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh

TTH - Sáng 28/11, tại lăng vua Hiệp Hòa (đường Tam Thai, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phòng Văn Lãng Quận Vương tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh đối với lăng vua Hiệp Hòa.

Vua Hiệp Hòa tên là Nguyễn Phúc Hồng Dật, con thứ 29 của vua Thiệu Trị, sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh Mùi (1-1-1847), là em trai vua Tự Đức. Năm 1865, ông được phong Lãng Quận Công và được ban dựng phủ đệ ở Kim Long. Khi vua Dục Đức bị phế bỏ, Nguyễn Phúc Hồng Dật được đưa lên ngai vàng vào ngày 30 tháng 7 năm 1883, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa, tại ngôi 4 tháng. Do quy định thời bấy giờ và tình hình chính sự rối loạn nên sau khi mất, nhà vua được an táng rất đơn sơ tại làng Dương Xuân Hạ, sau được cải táng lên núi Kim Phụng và đến năm 1997, được con cháu di dời về vị trí hiện nay. Năm 2013, con cháu cùng các nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí để xây lăng mới hoàn toàn. Năm 2015, UBND tỉnh công nhận lăng vua Hiệp Hòa là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phòng Văn Lãng Quận Vương và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc sẽ tích cực phối hợp để bảo vệ di tích này ngày càng tốt hơn.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh

Chiều 12/1, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh. Tham dự, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá - lịch sử cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh
Ra mắt Website Quỹ Bảo tồn Di sản Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế vừa ra mắt website Quỹ Bảo tồn Di sản (BTDS) Huế - quydisanhue.vn. Website Quỹ BTDS Huế là nơi cung cấp toàn diện, đầy đủ và tập trung các thông tin về Quỹ đồng thời là địa chỉ công khai và duy nhất trên môi trường mạng trong việc kêu gọi và tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức dành cho Quỹ BTDS Huế.

Ra mắt Website Quỹ Bảo tồn Di sản Huế
Bảo vệ di sản quý báu của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp xây dựng Hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Trong đó, nội dung hoàn toàn mới về di sản tư liệu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ và lan tỏa giá trị của loại hình di sản mới mẻ này.

Bảo vệ di sản quý báu của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất
Dự kiến hoàn thành phục dựng điện Kiến Trung vào cuối năm 2023

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án Phục hồi và tôn tạo điện Kiến Trung trong khu vực Tử Cấm Thành Huế được khởi công vào tháng 2/2019, đang bước vào giai đoạn trang trí hoàn thiện; dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự kiến hoàn thành phục dựng điện Kiến Trung vào cuối năm 2023
Return to top