Thế giới Thế giới
Lãnh đạo EU: “Châu Âu là tương lai chung của chúng ta”
TTH.VN - Hãng thông tấn Reuters ngày 18/3 đưa tin, trong một tuyên bố tại Rome vào tuần tới, 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch khẳng định "châu Âu là tương lai chung của chúng ta", trong bối cảnh nước Anh quyết định rời khỏi liên minh.
![]() |
Quốc kỳ các nước châu Âu được trưng bày tại thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters |
Một bản dự thảo dài 1,5 trang vừa được hãng tin Reuters độc quyền tiếp cận trước thềm sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập liên minh. Bản thảo có tên "Tuyên bố Rome", là nỗ lực chung của 27 quốc gia nhằm đưa ra lộ trình cho tương lai của họ sau khi Anh rời khỏi khối vào năm 2019.
"Chúng tôi quyết tâm làm cho EU trở nên mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn, thông qua sự thống nhất và đoàn kết thậm chí còn lớn hơn trong các nước. Sự thống nhất là một điều cần thiết và sự lựa chọn tự do của chúng tôi”, bản dự thảo chỉ rõ.
Dự thảo được ông Donald Tusk, Chủ tịch của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị sẽ được thảo luận tại thủ đô các nước vào tuần tới và có thể thay đổi trước khi được thông qua ở Rome vào ngày 25/3 này.
"Trong 10 năm tới, chúng tôi muốn một liên minh an toàn, thịnh vượng và bền vững, với ý chí và năng lực đóng vai trò then chốt trong thế giới toàn cầu", bản dự thảo nói thêm.
Các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác an ninh giữa các quốc gia EU và ngành công nghiệp quốc phòng, quản lý hiệu quả việc nhập cư và thắt chặt biên giới bên ngoài.
Bên cạnh đó, các nước cũng cam kết thúc đẩy thương mại toàn cầu, để phát triển thị trường duy nhất của khối, thúc đẩy việc làm và đổi mới.
"Châu Âu là tương lai chung của chúng ta" là câu cuối cùng của bản dự thảo tuyên bố, lặp lại chính xác dòng cuối cùng của văn kiện EU được ký kết tại thủ đô Berlin của Đức vào năm 2007, trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập khối.
Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)
- COVID-19 và bài học về sự liên kết trong một thế giới đầy rủi ro (05/07)
- Các quốc gia châu Á hành động để chống lạm phát tăng cao (04/07)
- Nhiều nền kinh tế lớn dự báo sẽ suy thoái trong 12 tháng tới (04/07)
- Quốc khánh Mỹ 4-7: Nhiều thành phố lớn hủy bắn pháo hoa do bão giá cả (04/07)
- Mối lo lạm phát đè nặng châu Á (04/07)
- Xả súng ở thủ đô Đan Mạch: 3 người chết, một nghi phạm bị bắt (04/07)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”