Thế giới

Lãnh đạo Mỹ, Pháp cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

ClockThứ Ba, 16/02/2021 14:59
TTH.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, qua đó bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Ông Biden và bà Harris được Time bình chọn là “Nhân vật của năm”Lãnh đạo thế giới bày tỏ mong muốn được làm việc với Tổng thống đắc cử Joe BidenChiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris là “thời điểm lịch sử đối với phụ nữ thiểu số”Đức, Pháp, Anh, Mỹ nhất trí khôi phục mối quan hệ xuyên Đại Tây DươngÔng Biden: Sắc lệnh mới nhất sẽ xây dựng lại “xương sống của nước Mỹ”

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris co cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để bàn về nhiều mối quan tâm. Ảnh minh họa: Getty/VTV.vn

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người từng là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Barack Obama luôn cùng bà Kamala Harris tham gia nhiều sự kiện trong thời gian đầu năm quyền tại Nhà Trắng cho biết, ông muốn bà Kamala Harris đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách và chương trình nghị sự của mình.

Văn phòng tổng thống Mỹ thông tin trong cuộc điện đàm: “Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí về việc thúc đẩy mối quan hệ song phương và đa phương bền chặt để giải quyết đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy dân chủ trong nước và trên thế giới”.

Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều thách thức trong khu vực, bao gồm cả những thách thức ở Trung Đông và châu Phi và sự cần thiết phải giải quyết chúng.

Từ đầu tháng này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên tư cách là phó tổng thống gọi điện cho một lãnh đạo nước ngoài.

Trong một thông tin có liên quan, ông Joe Biden – Đảng viên Đảng Dân chủ, người đã thay thế ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ và nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua đã tìm cách tương tác với các đồng minh và các tổ chức toàn cầu sau chính sách “Mỹ là trên hết” của người tiền nhiệm.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top