ClockThứ Hai, 10/06/2019 11:19

Lãnh đạo thế giới họp mặt tại Thụy Sĩ nhân 100 năm ngày thành lập ILO

Hơn 40 nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, sẽ tham dự một hội nghị nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO, kể từ ngày 10/6, tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

ILO: 2,8 triệu công nhân tử vong mỗi năm do căng thẳng, làm thêm giờ, bệnh tậtChỉ đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc nếu nam giới làm việc nhà nhiều hơnILO: 172 triệu người thất nghiệp trong năm 2018

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder. Nguồn: UN

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận về tương lai của việc làm và vấn đề quấy rối trong môi trường làm việc.

Hội nghị do nước chủ nhà Thụy Sĩ chủ trì, sẽ kéo dài tổng cộng 12 ngày và thông qua một tuyên bố chung trước nhiều thách thức.

Trong 12 ngày diễn ra hội nghị, Đại sứ Thụy Sĩ Jean-Jacques Elmiger, được thăng cấp Bộ trưởng trong thời điểm diễn ra cuộc họp, dự kiến sẽ chủ trì sự kiện.

Tổ chức Lao động Quốc tế đã chuẩn bị từ vài năm nay để có thể ra Tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ILO.

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder khẳng định Tuyên bố nhân dịp 100 năm thành lập ILO sẽ ngắn gọn và mang tính chính trị.

Người đứng đầu ILO cũng chờ đợi những cuộc đàm phán khó khăn liên quan đến tuyên bố này.

Tuy không mang tính ràng buộc, tuyên bố sẽ thiết lập một khuôn khổ cho Tổ chức ILO, các nhà nước, những người sử dụng lao động, các công đoàn và người lao động trong những thập kỷ tiếp theo.

Tổng Giám đốc ILO nhấn mạnh: "Ảnh hưởng của tuyên bố sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng văn bản này."

Theo ông Guy Rider, tuyên bố sẽ phải trả lời các câu hỏi mà công nghệ mới đặt ra cho thị trường lao động, nhất là các nền tảng kỹ thuật số như Uber, và cả các câu hỏi đặt ra bởi vấn đề biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và gia tăng dân số.

Như là triệu chứng của các vấn đề nêu trên, kết quả các cuộc bầu cử châu Âu gần đây và các tình hình khác trên thế giới cho thấy sự không hài lòng của người dân, “những người đang cần các giải pháp,” cũng theo Tổng Giám đốc ILO.

Tổng Giám đốc Guy Rider cũng nói thêm: "Nếu bạn là tài xế xe buýt ở Geneva và bạn biết rằng những chiếc xe tự lái sẽ xuất hiện trong 2 hoặc 3 năm nữa, chắc chắn bạn sẽ nêu ra những câu hỏi quan trọng."

Cũng theo ông Guy Rider, sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu các chính phủ tại hội nghị này cho thấy tầm quan trọng của sự kiện.

Ngoài Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng sẽ tới tham dự hội nghị vào ngày 11/6.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ phát biểu tại hội nghị vào ngày 10/6.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, dự kiến sẽ dự hội nghị vào ngày 21/6, ngày bế mạc sự kiện.

Ngoài Tuyên bố nhân 100 năm thành lập ILO, các quốc gia thành viên cũng dự kiến công bố một Công ước mang tính ràng buộc và các khuyến nghị chi tiết chống lại bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.

Tổng Giám đốc Guy Ryder cho biết bản thân ông tin tưởng vào Công ước này dù một số bên vẫn tỏ ra dè dặt, nhất là những người sử dụng lao động, muốn thiết lập những giới hạn rõ ràng hơn cho việc áp dụng Công ước.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024

Theo báo cáo “Triển vọng Xã hội và Việc làm Thế giới: Xu hướng năm 2024” vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố ngày 10/1, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng, năng suất trì trệ và lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng.

ILO Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO):
Các quốc gia có thu nhập thấp sẽ bị tụt hậu nếu không có hành động về việc làm

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 31/5 cho biết, khoảng cách việc làm toàn cầu giữa các quốc gia có thu nhập cao và các quốc gia có thu nhập thấp đang trở nên trầm trọng hơn, trong bối cảnh những mức nợ gia tăng đang tác động đến các quốc gia đang phát triển một cách không cân xứng.

Các quốc gia có thu nhập thấp sẽ bị tụt hậu nếu không có hành động về việc làm
ILO: Tăng trưởng việc làm toàn cầu sẽ giảm một nửa trong năm 2023

Tăng trưởng việc làm toàn cầu được dự báo sẽ giảm mạnh xuống còn 1% vào năm 2023, so với mức tăng trưởng 2% được ghi nhận trước đó trong năm 2022; do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, tỷ lệ lạm phát cao và các chính sách tiền tệ được thắt chặt hơn, theo một báo cáo do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 16/1.

ILO Tăng trưởng việc làm toàn cầu sẽ giảm một nửa trong năm 2023
ILO: Thị trường việc làm toàn cầu xấu đi giữa nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo

Theo báo cáo mới nhất vừa được công bố ngày 31/10 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), triển vọng thị trường lao động toàn cầu đã xấu đi trong những tháng gần đây và với xu hướng hiện tại, tỷ lệ tuyển dụng sẽ giảm và tăng trưởng việc làm toàn cầu sẽ xấu đi đáng kể trong quý IV của năm nay.

ILO Thị trường việc làm toàn cầu xấu đi giữa nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo
Return to top