ClockThứ Hai, 27/02/2017 13:41

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TTH.VN - Sáng 27/2, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm một số bệnh viên, cơ sở y tế, đội ngũ bác sĩ... nhân kỉ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 3, phải qua) tặng hoa chúc mừng tập thể Bệnh viện Quân y 268

*Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng, cảm ơn và trân trọng những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 268 trong việc chăm sóc sức khỏe lực lượng vũ trang cùng người dân 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, không ngừng nghiên cứu, học tập, nêu cao y đức, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe quân và dân; đồng thời chung sức để cùng y tế tỉnh nhà xứng đáng là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.

Bệnh viện Quân y 268 hiện có 180 giường bệnh, công suất đạt 160/180 giường; tỷ lệ thu dung bệnh xung quanh bệnh viện đạt 45%; đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2010. Bệnh viện vừa xây thêm phòng khám bệnh quân nhân; liên kết với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để trao đổi, học tập và chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh – Sở Y tế và Bệnh viện Giao thông Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải. Cùng đi còn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế.

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, y, bác sĩ, nhân viên và chia sẻ những khó khăn trong công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh của hai đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Giao thông Vận tải

Mong rằng, tập thể hai đơn vị luôn giữ vững mối đoàn kết, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực để đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh hiện nay.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã trao tặng các lãng hoa và chúc hai đơn vị luôn giữ vững truyền thống, gặt hái nhiều thành công hơn nữa về chuyên môn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế tặng hoa và chúc mừng Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đến thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh NGuyễn Văn Cao (thứ 3 từ phải sang) thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Bệnh viện Mắt Huế

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành y tế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tạo được niềm tin yêu trong công tác dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nêu rõ, thời gian  đến, nhiệm vụ đặt ra cho ngành còn nặng nề, vì vậy, đòi hỏi lãnh đạo, tập thể cán bộ Sở phải nỗ lực, đoàn kết, tập trung chỉ đạo, cùng hướng đến mục tiêu chung bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (thứ 3 từ phải sang) thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật tạo hình tỉnh

Dip này, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng các cơ sở y tế: Bệnh viện Thành phố Huế; Trung tâm Giám định Tâm thần tỉnh; Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình- Phẫu thuật tạo hình tỉnh; Bệnh viện Mắt Huế. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các đơn vị tiếp tục trau dồi y đức, đoàn kết, đồng sức đồng lòng tiếp tục cải tiến các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu CSSK ngày càng cao của người dân...

* Ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm và tặng hoa Bệnh viện Răng hàm mặt nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn (thứ hai bên trái) tặng hoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế

Ông Nguyễn Thái Sơn đã chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chúc bệnh viện sẽ có một ngày kỷ niệm nhiều ý nghĩa và mong bệnh viện sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời luôn thực hiện tốt 12 điều y đức, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn (thứ hai từ phải qua) tặng hoa Trường cao đẳng Y tế Huế

Tiếp đó, ông Nguyễn Thái Sơn đã đến thăm và tặng hoa Trường cao đẳng Y tế Huế, Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

*Cùng ngày, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm và tặng hoa Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung và Bệnh viện Tâm thần Huế.

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền thăm và tặng hoa tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung đã đạt được trong năm qua, dù cơ sở vật chất và nhân lực còn thiếu thốn. Trước tình trạng tệ nạn xã hội đang diễn ra phức tạp, công việc giám định tâm thần các tội phạm lại có tính chất nguy hiểm, các y bác sĩ phải nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền thăm và tặng hoa tại Bệnh viện Tâm thần Huế

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm Bệnh viện Tâm thần Huế. Tại đây, bà Đoàn Thị Thanh Huyền chia sẻ những khó khăn với tập thể cán bộ, công nhân viên của bệnh viện. Khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tâm thần là trách nhiệm nặng nề, không chỉ yêu cầu giỏi về chuyên môn mà còn cả sự hy sinh, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm vì các bệnh nhân tâm thần không ý thức được hành vi của mình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Đoàn Thị Thanh Huyền hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho bệnh viện hoạt động; qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tỉnh đã giao phó.

*Ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng, tặng hoa các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại các đơn vị, ông Phan Ngọc Thọ đã chúc mừng đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, viên chức nhân dịp năm mới và kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm đến tập thể Bệnh viện Trung ương Huế

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ông Phan Ngọc Thọ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị đã ứng dụng thành công nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.  

Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giáo dục nâng cao y đức, thái độ phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu", hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm y tế đầu ngành của cả nước.

Ông Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng

Thăm, chúc mừng Trung tâm Y tế dự phòng, ông Phan Ngọc Thọ biểu dương các thành quả mà ngành Y tế dự phòng đạt được những năm qua trong công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh góp phần chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân.

Tập thể thầy thuốc và nhân viên ngành Y tế dự phòng đã cố gắng đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm; không để xảy ra các vụ dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhắc nhở tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng chuẩn bị tốt các công tác trong chuyến thăm Nhật Hoàng tại Huế và Hội nghị APEC năm 2017.

Ông Phan Ngọc Thọ nói chuyện với đội ngũ y bác sỹ Trung tâm Y tế Quảng Điền

Trước đó, thăm, chúc mừng đến đội ngũ thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền, ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, y bác sĩ trong công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Điền thời gian qua.

Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn Trung tâm Y tế Quảng Điền tiếp tục nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao y đức, áp dụng kỹ thuật cao vào khám chữa bệnh cho Nhân dân, góp phần xây dựng ngành y tế vững mạnh toàn diện.  

Nhóm Phóng viên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Tri ân những đóng góp to lớn của các y, bác sĩ

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), tối 24/2, tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (TTXVN), Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế.

Tri ân những đóng góp to lớn của các y, bác sĩ
Return to top