ClockThứ Sáu, 28/01/2022 18:48

Lãnh đạo tỉnh chúc tết các địa phương, tổ chức tôn giáo, gia đình chính sách

TTH.VN - Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022, chiều 28/1, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến thăm, chúc tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc tết Phòng khám từ thiện Kim LongPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc tết Công an TP. HuếChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các đơn vị, tổ chức tôn giáo, cá nhânLãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, tổ chức tôn giáoĐan viện Thiên An thăm và chúc tết chính quyền tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thăm, chúc tết lão thành cách mạng và các đơn vị trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (thứ 2 từ phải) trao quà tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Điền 

Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng nhân dân, cùng với tận dụng tốt các cơ hội, kết hợp với các giải pháp để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thông minh…

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch; quan tâm đến đời sống bệnh nhân đang điều trị trong dịp tết. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Quan tâm công tác y tế dự phòng, công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (đứng giữa) trao quà tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền 

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các địa phương tiếp tục nỗ lực để cùng với tập thể của cấp ủy, chính quyền ra sức thi đua lao động, phát triển sản xuất quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2022. Đối với từng địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn huyện Quảng Điền tiếp tục bứt phá sớm trở thành huyện nông thôn mới; Phong Điền sớm đạt chuẩn đô thị loại IV để trở thành thị xã; TX. Hương Trà phát huy thế mạnh trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo, sớm đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp năm mới và đón Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các địa phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, một năm mới an khang, thịnh vượng.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm, chúc Tết tại Đại Chủng viện Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (ngoài cùng bên phải) chúc Tết tại Đại Chủng viện Huế

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua và mong muốn thời gian tới, Đại Chủng viện sẽ làm tốt công tác giảng dạy và làm tốt công tác định hướng. Đồng thời tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phối hợp để cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động an sinh xã hội; nỗ lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chúc linh mục Giuse Hồ Thứ - Giám đốc Đại Chủng viện Huế, cùng quý vị linh mục, nam - nữ tu sĩ và bà con giáo dân đón một năm mới an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Thay mặt Đại Chủng viện Huế, Linh mục Giuse Hồ Thứ cảm ơn lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Đại Chủng viện trong các hoạt động; đồng thời chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đã đạt được trong năm 2021.

*Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thăm và tặng quà Tết của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh cho 13 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã động viên, chia sẻ khó khăn với người thân và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần mạnh khỏe, bình an, sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Tin, ảnh: Thái Bình-Văn Bốn-Thảo Sáu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

TIN MỚI

Return to top