ClockThứ Hai, 28/06/2021 17:31

Lãnh đạo tỉnh lập sở chỉ huy tiền phương tại Kho K890 để chỉ đạo ngăn “giặc lửa”

TTH.VN - Trước diễn biến phức tạp của 4 vụ cháy rừng diễn ra gần như đồng loạt trên địa bàn TX. Hương Thủy, lãnh đạo tỉnh đã lập sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác ứng phó với hỏa hoạn.

TX. Hương Thủy: 4 vụ cháy rừng tại 3 phườngĐề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại tại đồi 230Cháy đồi 230, gần 200 người căng mình dập lửa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì buổi họp nhanh tại sở chỉ huy tiền phương bàn phương án ứng phó hỏa hoạn

Ngay trong chiều 28/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã có mặt tại Kho K890 (Cục Quân khí - Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng đóng ở P. Phú Bài) cùng với lãnh đạo TX. Hương Thủy, các lực lượng quân đội, công an tiến hành lập sở chỉ huy tiền phương.

Theo diễn biến tại hiện trường, tuy hỏa hoạn tại khu vực hồ 5 Lăng (P. Thủy Phương) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 – Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quản lý (P. Phú Bài) cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do khu vực dốc Xôi (P. Thủy Châu) gió đang thổi mạnh, lửa cũng đã lan sang rừng thông của Ban Quản lý rừng phòng hộ TX. Hương Thủy nên không thể dập lửa trực tiếp bằng sức người và các phương tiện cơ giới.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp sở chỉ huy tiền phương, các ngành chức năng và địa phương đề xuất phương án dựa trên các đường ranh sẵn có và đường lâm sinh, các lực lượng mở rộng thêm đường ranh với mỗi bên nới ra khoảng 20-30m, bao quanh khu vực đang bị lửa tàn phá.

Với phương án này cũng có nghĩa chấp nhận thiệt hại từ 70 –80ha rừng thông, tuy nhiên, đảm bảo khống chế "giặc lửa" và hạn chế được thiệt hại nếu có các tình huống xấu xảy ra. Đồng thời thiết lập thêm 2 đường ranh vòng ngoài, cách Kho K890 từ 2-3km nhằm không để lửa lây lan tới Kho K890 và khu vực dân cư lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) thị sát hiện trường hỏa hoạn sau buổi họp

Kết luận buổi họp nhanh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu chính quyền địa phương cùng công an, quân đội, kiểm lâm… tập trung huy động tất cả lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy.

“Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để ngăn hỏa hoạn bùng phát mạnh, đề nghị các lực lượng phải khẩn trương làm các đường ranh, chậm nhất trong sáng mai phải hoàn tất, không để lửa uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Trong khi tham gia chữa cháy, yêu cầu các lực lượng cũng phải đặt an toàn tính mạng của bản thân và đồng đội lên trên hết”.

Như Thừa Thiên Huế Online đã thông tin, trong khoảng 11h đến 14h ngày 28/6, 4 vụ cháy rừng gần như đồng loạt diễn ra tại 3 phường: Thủy Châu, Thủy Phương và Phú Bài. Hiện, 2 điểm cháy rừng ở các khu vực hồ 5 Lăng (P. Thủy Phương), gần trường bắn do Trung đoàn 6 – Bộ CHQS tỉnh quản lý (P. Phú Bài) và gần Kho K890 đã được khống chế. Tuy nhiên, hỏa hoạn tại khu vực dốc Xôi (P. Thủy Châu) vẫn đang diễn biến phức tạp.

Clip Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi họp nhanh bàn phương án ứng phó hỏa hoạn tại sở chỉ huy tiền phương

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục thông tin.

Tin, ảnh, clip: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

“Phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương… là một trong những phương hướng đề ra tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TX. Hương Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 17/4.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX Hương Thuỷ
Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch thông qua kỹ năng xây dựng video, clip do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra ngày 17/4 tại xã Dương Hòa. Đông đảo cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã tham dự.

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

TIN MỚI

Return to top