ClockThứ Ba, 29/01/2019 10:00

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet (Lào) chúc tết tỉnh

TTH.VN - Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, sáng 29/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo một số ban, ngành liên quan có buổi tiếp đoàn tỉnh Savannakhet (Lào) do Phó Tỉnh trưởng Khamphun TUPHAYTHUN dẫn đầu đến thăm, chúc tết đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặngCấp phát 14 tấn gạo Savannakhet hỗ trợ cho người dânTỉnh Savannakhet (Lào) chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnhMón ăn Lào trên đất HuếThúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Savannakhet và Sêkông với Thừa Thiên HuếĐại học Huế ký kết hợp tác với Đại học Savannakhet - Lào

Ông  Khamphun TUPHAYTHUN (bên trái) tặng hoa, quà chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh

Tại buổi tiếp, ông Khamphun TUPHAYTHUN chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đón một năm mới nhiều thắng lợi mới. Khẳng định mối quan hệ giữa 2 tỉnh thời gian qua, nhất là năm 2018 đã thành công trên nhiều lĩnh vực.

Ông Khamphun TUPHAYTHUN cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Savannakhet trên nhiều phương diện. Trong đó, có việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; tài trợ hàng chục suất học bổng cho lưu học sinh của tỉnh đến học tập ở Huế; các lớp tập huấn ngắn hạn... Cùng với đó, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Savannakhet đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông  Khamphun TUPHAYTHUN chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có nhiều thành công hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội; chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vui mừng khi đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Savannakhet đến thăm và chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh. Cảm ơn lời chúc mừng năm mới của Tỉnh trưởng Savannakhet Khamphun TUPHAYTHUN đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Đồng thời cho biết, năm 2019, Thừa Thiên Huế sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh có sự phát triển tốt hơn nữa, đi sâu vào thực chất và phát triển toàn diện mọi mặt. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ Savannakhet trên lĩnh vực giáo dục; thúc đẩy hợp tác về du lịch và y tế; tăng cường thông thương giữa 2 tỉnh qua tuyến hành lang kinh tế đông- tây.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Lào- Việt Nam, giữa 2 tỉnh luôn giữ mãi tinh thần mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top