ClockThứ Sáu, 17/05/2019 20:53

Lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản

TTH.VN - Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563, chiều 17/5, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế tại chùa Từ Đàm.

Thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019-phật lịch 2563Đảm bảo an toàn tuần lễ Phật đản - Phật lịch 2563Trang nghiêm Đại lễ Phật đản VesakBan Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh

Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng hoa Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Trao lẵng hoa chúc mừng Ban trị sự GHPGVN tỉnh cùng các chức sắc tôn giáo và bà con phật tử trên địa bàn Thừa Thiên Huế nhân mùa Phật đản phật lịch 2563, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc Vesak 2019 tổ chức thành công tại Việt Nam là một sự kiện đối ngoại quan trọng không chỉ nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế mà còn khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định những kết quả này có sự đóng góp tích cực của Ban trị sự GHPGVN tỉnh và bà con phật tử trên địa bàn tỉnh; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động bà con phật tử, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội còn tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường để xây dựng Thừa Thiên Huế ngày thêm xanh - sạch - đẹp...

Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa Thượng Thích Đức Thanh cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phật sự; đồng thời cho biết, tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc Vesak 2019, Hòa thượng Brahmapundit - Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc đã đánh giá cao về đất nước, con người Việt Nam, đây thật sự là niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và bà con phật tử nói riêng.

Trên tinh thần đó, Ban trị sự GHPGVN tỉnh cũng thấy rõ trách nhiệm của mình trong phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo; đồng thời tiếp tục vận động tăng ni, phật tử của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Hội LHPN tỉnh thăm chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

* Chiều 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội LHPN TP. Huế do bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Phật đản 2019 – Phật lịch 2563.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan gửi đến quý chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni và bà con phật tử lời chúc mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc. Bà Trần Thị Kim Loan đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nữ tu đối với phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua như các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trong hoạt động từ thiện, các hoạt động bảo vệ môi trường vận động, tuyên truyền hội viên phật tử tham gia vào các phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tốt đạo, đẹp đời.

Dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đến thăm và tặng quà tại 6 chùa tu nữ và 5 sư cô đã có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Thái Sơn - Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5

TIN MỚI

Return to top