ClockThứ Bảy, 19/11/2016 16:56

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng các trường đại học

TTH.VN - Ngày 19/11, Trường đại học (ĐH) Y dược Huế- ĐH Huế tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đại học Huế có thêm 21 giáo sư, phó giáo sưNhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11Nghề giáo và sự đồng cảm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Y Dược Huế

Thay mặt nhà trường, GS.TS- bác sĩ Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng trường nêu những thành tích hoạt động của trường. Theo đó, Trường ĐH  Y Dược Huế đã đào tạo nhiều cán bộ y tế có trình độ cao cho cả nước. Hiện, trường có nhiều  giáo viên đạt trình độ tiến sĩ, PGS, GS. Năm 2016, trường  có thêm 1 GS và 5 PGS. Hiện nay, trước sự đổi mới của đất nước, phát triển công nghệ, hội nhập, phát triển, chất lượng đào tạo càng thách thức, càng là động lực thúc đẩy thầy trò của trường cần phấn đấu cao hơn; tiếp tục quan hệ tốt với các tổ chức y tế, các trường đại học ở nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo...

Dịp này,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh , UBMTTQVN tỉnh tặng lẵng hoa và chúc mừng những thành quả đạt được của  thầy trò Trường ĐH Y Dược Huế.

*Cùng ngày, Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế cũng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, từ một ngôi trường có quy mô nhỏ, lực lượng cán bộ, giảng viên mỏng, đến nay Trường ĐH Khoa học- ĐH Huế  đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội & Nhân văn, kỹ thuật – công nghệ. Hiện, trường có 311 giảng viên trong đó có 2 giáo sư, 44 phó giáo sư, 66 tiến sĩ, 170 thạc sĩ; tỷ lệ trên ĐH chiếm 91%.

Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố Quyết định công nhận và tặng hoa chúc mừng 3 phó giáo sư (PGS. TS Phạm Khắc Liệu, khoa Môi Trường; PGS. TS Trương Thị Nhàn – khoa Ngữ Văn; PGS. TS Hoàng Quang, khoa Công nghệ Thông tin) vừa được Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2016.

Dịp này, có 1 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 8 nhà giáo được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Chiến sĩ thi đua và tặng bằng khen.

*Cũng trong sáng nay, Trường ĐHDL Phú Xuân tổ chức lễ Khai giảng năm học mới (khóa 14) và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đến dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa Nhà giáo qua các thời kỳ của Trường ĐHDL Phú Xuân

Năm học 2015-2016, Trường ĐHDL Phú Xuân đã nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm học vừa qua, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 150 sinh viên, trong đó, ĐH và CĐ chính quy 85 sinh viên, còn lại 75 bằng tốt nghiệp liên thông. 

Năm học 2016-2017, công tác tuyển sinh của nhà trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ trúng tuyển và nhập học so với chỉ tiêu thấp, chỉ 4/11 ngành của hệ ĐH có sinh viên nhập học. Công tác tuyển sinh đào tạo liên thông cũng gặp khó, dù đã tích cực quảng bá, tư vấn, nhưng chỉ có ngành Kế toán có sinh viên nhập học và lượng sinh viên rất thấp.

Tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Hà đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, năm học 2016-2017 là năm đầu tiên mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Vì vậy, Trường ĐHDL Phú Xuân cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện… Với nhiều khó khăn trước mắt, thầy cô, cán bộ, công viên chức và sinh viên của nhà trường phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa, nâng cao chất lượng đào tạo, có sức cạnh tranh, thu hút sinh viên nhiều hơn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng trường có thương hiệu mạnh trong khu vực và trong cả nước.

  Xuân Hồng-Hữu Phúc-Đức Quang

                                                                                                    

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top