ClockThứ Bảy, 05/01/2019 11:29

Lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ tối đa và đồng hành cùng doanh nghiệp

TTH.VN - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt hơn 350 doanh nghiệp đại diện cho hơn 500 doanh nghiệp trên toàn tỉnh diễn ra ngày 5/12.

Đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh” cho doanh nghiệp vừa và nhỏĐảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp2019 sẽ có 5.300 doanh nghiệp, đóng góp ngân sách 5.000 tỷ đồngCắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất hơnKhởi nghiệp bằng... gàHiệp định CPTPP có hiệu lực, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở 3 cấp độ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nói chuyện cùng cộng đồng doanh nghiệp

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã thông báo một số kết quả về tình hình kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh năm 2018, nêu 5 nhóm giải pháp cần thực hiện trong năm 2019. Cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh năm 2018. Khẳng định những tồn tại, vướng mắc sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, giảm bớt các thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp; quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định, nhiều doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tổ chức liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn, mô hình quản trị tiến tiến, xây dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay với địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội...

Doanh nghiệp Trà vả Lộc Mai là một trong những doanh nghiệp xuất sắc được khen thưởng đợt này 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng khẳng định, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp về một số nội dung: cải cách thủ tục hành chính; cơ chế, chính sách tạo việc làm cho doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải kinh doanh; cơ chế để đầu tư phát triển các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh…

Nói chuyện cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận định những thời cơ, thách thức với cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2019, đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh. Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành pháp luật trong kinh doanh, chuẩn bị tốt để hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tuyên dương 26 doanh nghiệp tiêu biểu

Bi thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất cùng doanh nghiệp vì sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát huy trí tuệ, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 6 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, 26 doanh nghiệp xuất sắc và tặng bằng khen cho 3 doanh nghiệp có thành tích suất sắc trong năm 2018.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại hội nghị “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp”, chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, được UBND tỉnh tổ chức sáng 12/10. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Công bố PCI năm 2019: Thừa Thiên Huế tăng 10 bậc

Sáng 5/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 với chủ đề “Cùng lan tỏa những thông điệp cải cách môi trường kinh doanh”. Thừa Thiên Huế đã có những bước tiến đáng kể khi tăng 10 bậc, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm khá.

Công bố PCI năm 2019 Thừa Thiên Huế tăng 10 bậc
Nhiều chỉ tiêu y tế đạt và vượt kế hoạch

Đó là con số đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác y tế trong năm 2019 đã được Sở y tế tổ chức vào ngày 16/1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị liên quan đến dự.

Nhiều chỉ tiêu y tế đạt và vượt kế hoạch
Return to top