ClockThứ Hai, 16/07/2018 14:38

Lãnh đạo Trung Quốc, EU thảo luận về hợp tác thương mại

Theo Reuters, Chủ tịch của Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 16/7 cho rằng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cần những quy tắc mới về việc chuyển giao công nghệ bắt buộc và những khoản trợ cấp cho ngành công nghiệp.

Gặp khó với Mỹ và EU, Trung Quốc đưa thép sang ASEANHội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ủng hộ Hiệp định khí hậu Paris

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Nguồn: AFP/ TTXVN

Ông Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đang ở Bắc Kinh để gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc đối thoại thường niên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc-EU. 
Phát biểu tại một cuộc họp báo chung, ông Juncker nói rằng Trung Quốc biết cách mở cửa nền kinh tế của mình và có thể làm điều đó nếu muốn. 
Về phần mình, tại cuộc gặp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này muốn hướng đến thương mại cân bằng hơn với Liên minh châu Âu (EU). 
Theo ông, Trung Quốc cần thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp định đầu tư với EU và cả hai bên cần sớm chia sẻ mục tiêu của những thỏa thuận đang xúc tiến./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top