ClockThứ Hai, 09/12/2013 13:09

Lãnh đạo xây dựng hoàn thành nông thôn mới vào cuối năm 2013

TTH - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ xã Hương Giang (huyện Nam Đông) quan tâm lãnh đạo xây dựng NTM mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Tuyên truyền sâu rộng...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Giang - bà Nguyễn Thị Mai cho hay, Đảng bộ xác định chương trình xây dựng NTM là mục tiêu xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Mai Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Giang (bên trái sang, thứ nhất) trực tiếp điều hành làm tường rào, xây dựng NTM.

Trước hết, Đảng ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân. Qua 3 năm, các cấp ủy Đảng tổ chức 148 buổi tuyên truyền, vận động với trên 4.600 lượt cán bộ, nhân dân tham gia. Các đợt tuyên truyền, vận động chủ yếu tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM. Xác định chủ thể trong NTM là người dân, các cấp ủy Đảng chỉ đạo nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng các công trình, theo phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Định hướng nhân dân chủ động đầu tư các hoạt động sản xuất kinh doanh, thâm canh tăng năng suất, nâng cao thu nhập được xác định là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng.

Đến nay, xã Hương Giang có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM; 3 tiêu chí còn lại: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường cơ bản đạt. Phấn đấu đến cuối năm 2013, xã Hương Giang xây dựng hoàn thành 3 km kênh mương cấp 2; xây dựng nhà văn hóa tại 3 thôn; hoàn thành hệ thống nước sạch... và trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

Đảng ủy chỉ đạo thành lập các ban phát triển thôn, xây dựng chương trình hành động xây dựng NTM phù hợp với đặc điểm của từng vùng; phân công các thành viên trong cấp ủy phụ trách địa bàn, công việc cụ thể, sơ kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện theo định kỳ. Các chi bộ, chính quyền thôn nâng cao năng lực quản lý, điều hành, có kế hoạch cụ thể hoá chủ trương xây dựng NTM; chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng. Các ban, ngành tập trung làm tốt việc huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực chủ trương xây dựng NTM... Đảng ủy chú trọng công tác định hướng, chỉ đạo và vận động nhân dân xây dựng nhà ở kiên cố, sạch, đẹp, làm hố xí hợp vệ sinh và tham gia vệ sinh môi trường thôn xóm, cụm dân cư; tham gia bảo hiểm y tế, hiến đất xây dựng các công trình giao thông, công cộng phục vụ lợi ích cho cộng đồng...

Gần về đích

Ông Trương Hạ ở thôn La Vây xã Hương Giang thổ lộ: “Sau khi được mời họp, nghe lãnh đạo địa phương vận động, giải thích về mục đích, ý nghĩa của việc mở đường xây dựng NTM, tôi và nhiều bà con tự tay chặt bỏ gần 1.000 cây cao su, keo sắp đến kỳ thu hoạch, hiến hàng ngàn mét vuông đất cho địa phương mở đường phục vụ sản xuất ở khu vực khe La Vầy. Đến nay, toàn xã có hàng chục hộ dân ở các thôn hiến 1.750m2 đất và cây trồng để thi công, mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường làng ngõ xóm, đường đến các khu sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Giang, ông Nguyễn Minh Luận chia sẻ thêm, dưới sự định hướng và chỉ đạo của Đảng ủy, vừa qua xã Hương Giang được đầu tư hàng chục tỷ đồng, nâng cấp hàng chục km đường giao thông, thuỷ lợi ở các thôn, đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất trước yêu cầu mới. Năm 2013, xã khánh thành nhà văn hóa xã, với tổng kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn, các công trình cộng đồng… được đầu tư xây mới, nâng cấp cơ bản hoàn thiện. Hơn 220 hộ (đạt trên 60% số hộ toàn xã) đang được các ban, ngành đầu tư xây dựng công trình nước sạch đảm bảo sử dụng an toàn, đạt yêu cầu tiêu chí NTM. Thành thông lệ, vào ngày thứ 7, tuần đầu tiên của tháng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn ra quân làm vệ sinh môi trường các khu dân cư, đường làng ngõ xóm, sửa chữa, chỉnh trang tường rào cho các hộ gia đình và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường...

Phong trào thi đua lao động sản xuất, thâm canh tăng năng suất, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, vận động người dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Hiệu quả cây trồng, vật nuôi, đặc biệt các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngày càng nâng cao rõ rệt. Đến cuối năm 2013, tổng thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 21 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 2% (cách đây 5 năm gần 15%), hộ khá, giàu ngày càng nhiều...

Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Return to top