ClockThứ Năm, 15/08/2019 06:24

Lào, Việt Nam hợp tác về sinh thái nhiệt đới

TTH - Tờ Khmer Times ngày 14/8 đưa tin, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về lĩnh vực nghiên cứu sinh thái nhiệt đới để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước.

Bắc Cực sẽ mãi bị thay đổi do khí hậu ấm lên

Lào và Việt Nam nhất trí làm việc cùng nhau trong lĩnh vực bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học. Ảnh minh họa: World Atlas

Thông điệp được đưa ra bởi GS.TS Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào trong dịp đón tiếp Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Đặng Hồng Triển cùng phái đoàn. Tại buổi gặp, hai bên nhất trí làm việc cùng nhau trong lĩnh vực bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học...

Riêng đối với Việt Nam, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cho biết, Chính phủ Việt Nam đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau của Lào, trong đó bao gồm khoa học và công nghệ. Vì vậy, sự hợp tác hôm nay mang vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, áp dụng khoa học và chuyển đổi công nghệ giữa Việt Nam và Lào.

Thêm vào đó, đoàn lãnh đạo hai nước cũng đồng ý sẽ cùng các sở, ban ngành liên quan hợp tác để có được sự hỗ trợ và tăng cường phối hợp trong tương lai, cũng như cam kết sẽ sắp xếp tham gia thêm nhiều buổi thảo luận và ký kết biên bản ghi nhớ cho từng lĩnh vực hợp tác đã được thống nhất trước đó về sinh thái nhiệt đới và đa dạng sinh học, nghiên cứu thực vật, động vật... tại các khu bảo tồn của Lào.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và dữ liệu khoa học thông qua hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu hiện đại.

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Đặng Hồng Triển nhận định, sự hợp tác được đưa ra nhằm mục tiêu tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc triển khai nghiên cứu sinh thái và tổ chức các buổi hội nghị liên quan, cũng như cung cấp nền tảng khoa học để tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Thời gian tới, điều kiện tiên quyết cần triển khai là Lào và Việt Nam phải khuyến khích các quan chức chính phủ và các sở, ban, ngành liên quan mở rộng hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó bao gồm trao đổi thông tin và kinh nghiệm về sinh thái nhiệt đới và đa dạng sinh học.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Vientiane Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top