ClockThứ Năm, 31/10/2019 12:28

Lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

TTH.VN - Sáng 31/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của tỉnh và Thành ủy Huế tổ chức hội nghị chuyên đề: “Kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ – CP, ngày 9/1/2015 của Chính Phủ”.

Khi quyền làm chủ của dân được coi trọngGắn thực hiện quy chế dân chủ với Chỉ thị 05 về học BácDân chủ tạo đồng thuậnNâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phan Xuân Toàn; Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Huế Hoàng Tân Ninh chủ trì và điều hành hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh Phan Xuân Toàn; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Huế Hoàng Tân Ninh chủ trì và điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Thành ủy Huế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời khẳng định, việc thực hiện QCDC đã góp phần phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung giải quyết các vấn đề đang được quan tâm ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC vẫn còn mang tính hình thức; cải cách hành chính còn hạn chế, có nơi còn thiếu quan tâm, thể hiện ở việc để tỷ lệ tồn đọng hồ sơ còn cao; cán bộ, công chức tham gia bàn, quyết định những vấn đề của cơ quan, đơn vị, địa phương hay giám sát, góp ý xây dựng Đảng còn ít.

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà gợi ý, cần đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đối thoại, lắng nghe dân; nắm chắc tình hình, linh hoạt trong xử lý các vụ việc phức tạp; nâng cao đạo đức công vụ, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát; nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ những gợi ý đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, trao đổi những kinh nghiệm hay, bài học quý trong lãnh, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đó là, hiệu quả từ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở Phòng Nội vụ TP. Huế; phát huy vai trò người đứng đầu ở phường Vĩnh Ninh; kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát ở phường Kim Long; thực hiện nội quy, quy chế ở trường THPT Hai Bà Trưng…

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tái bản và phát hành tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”

Nhằm khẳng định vị trí, sự đóng góp của phong trào đô thị Huế, đồng thời ghi nhận công lao to lớn của các tầng lớp Nhân dân Huế trong sự nghiệp đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, tự do, dân chủ, dân sinh (trong đó, có sự đóng góp của các đồng chí, các anh chị đã trực tiếp tham gia phong trào trước đây), Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã thống nhất biên soạn tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”.

Tái bản và phát hành tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”
Bí thư Thành ủy Huế tiếp Hiệp Hội Canada Vietnam Society

Chiều 6/2, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác Hiệp Hội Canada Vietnam Society do ông Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hiệp Hội Canada Vietnam Society, Chủ tịch HĐQT Tổ chức Biodiversity Conservancy International dẫn đầu.

Bí thư Thành ủy Huế tiếp Hiệp Hội Canada Vietnam Society
Huy động sức mạnh xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nghị quyết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy, khi làm việc với Thành ủy, UBND TP. Huế, Đảng ủy, UBND phường Thủy Biều ngày 9/3 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan đến chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị.

Huy động sức mạnh xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nghị quyết
Dân biết, dân sẽ tin

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức ngày 29/7.

Dân biết, dân sẽ tin

TIN MỚI

Return to top