ClockThứ Tư, 20/01/2021 16:27

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 15 hòa giải viên

TTH.VN - Chiều 20/1, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm hòa giải viên TAND hai cấp. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 16/6, Quốc hội biểu quyết Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ánLuật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cần đưa “thẩm phán” vào đối tượng bảo mật thông tinMỗi vụ hòa giải thành công giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồngDự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa có tính xã hội nhân văn rất cao

Trao quyết định bổ nhiệm cho các hòa giải viên

Đợt này có 15 hòa giải viên cấp tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn được bổ nhiệm.

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Theo đó, bổ nhiệm hòa giải viên phải đảm bảo điều kiện: Đã là thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân, chấp hành viên thi hành án dân sự, thanh tra viên hoặc luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

Triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, thực hiện các hướng dẫn, TAND tỉnh đã tiến hành thông báo, làm các thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND tỉnh - Nguyễn Văn Bường nhấn mạnh: Cùng với kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm công tác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các hòa giải viên cần tiếp tục nâng cao kiến thức, trình độ, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, góp phần cùng TAND hai cấp làm tốt công tác đối thoại, hòa giải…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Return to top