ClockThứ Tư, 13/04/2022 17:12

Lễ hội Diều Huế diễn ra từ 16 - 23/4

TTH.VN - Lễ hội Diều Huế 2022 với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật thả diều, trưng bày, trải nghiệm làm diều Huế và thả diều hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 16 - 23/4.

Giữ thương hiệu quốc tế của Festival HuếMỹ: Nhà Trắng công bố kế hoạch hành động quốc gia giải quyết COVID-19 kéo dàiThay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Điện Huệ NamViệc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộngTạo điều kiện để Sibelco nghiên cứu đầu tưASEAN tìm cách tăng cường chuỗi cung ứng

Lễ hội Diều sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động. Ảnh minh họa

Đây là lễ hội nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2022, khai mạc lúc 9h sáng ngày 16/4 tại Công viên Tứ Tượng.

Lễ hội Diều Huế 2022 “Những cánh bay Việt Nam” được tổ chức nhằm quảng bá, bảo tồn nghệ thuật làm diều và thả diều Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật trên không.

Theo đó, hơn 80 con diều với các chủng loại diều truyền thống như rồng, phượng, chim công, bướm, én, quạ, diều hâu, gà trống, cá vàng,... sải cánh từ 1,5 - 3m; đặc biệt diều rồng dài 50m sẽ được trưng bày tại Công viên Tứ Tượng. Ngoài ra còn có hoạt động trải nghiệm làm diều diễn ra buổi sáng 9h - 11h, buổi chiều 14h - 16h phục vụ học sinh, thiếu nhi và các du khách.

Hoạt động thả diều “Những cánh bay Việt Nam” được tổ chức tại 2 khu vực Phu Văn Lâu và Quảng trường Ngọ Môn vào các buổi chiều (từ 14h - 17h) với sự tham gia của các CLB diều khắp 3 miền, cùng du khách, người dân quanh vùng. 

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ
Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
Return to top