ClockThứ Hai, 12/09/2011 16:55

Lễ hội tiếng Nhật miền Trung 2011: Giải nhất thuộc về các thí sinh của Huế

TTH - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường đại học Ngoại ngữ - Huế đã phối hợp với khoa Nhật Hàn Thái – Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức chương trình Lễ hội tiếng Nhật miền Trung 2011 vào chiều 11/9 tại Trung tâm dịch vụ du lịch Festival Huế. Lễ hội tiếng Nhật miền Trung là sân chơi quy tụ tất cả các học sinh, sinh viên, người đã đi làm đam mê văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản tại các tỉnh, thành miền Trung.

Chương trình lễ hội bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị mang đậm sắc thái văn hóa Nhật như: Lễ khai rượu, Triển lãm góc văn hóa Nhật Bản, thi “Nhật ký qua tranh vẽ” dành cho học sinh cấp 2,3 đang học tiếng Nhật, thi văn nghệ và đặc biệt là phần thi hùng biện bằng tiếng Nhật. Để được tham dự trong phần thi hùng biện chung kết miền Trung, các thí sinh là các học sinh, học viên, sinh viên nhiều trường học, trung tâm Nhật ngữ ở miền Trung đã trải qua nhiều vòng sơ tuyển khác nhau. Kết quả, thí sinh Hà Châu Bảo Nhi, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã giành giải Nhất phần thi hùng biện sơ cấp; Trần Lê Thy Giang, Trường đại học Ngoại ngữ Huế giành giải Nhất phần thi hùng biện trung cao cấp. Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Lễ hội tiếng Nhật miền Trung 2011 sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc thi Lễ hội tiếng Nhật 2011 do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ giao lưu Quốc tế tổ chức vào ngày 16-10 tới tại Hà Nội. Về phần thi văn nghệ, giải Nhất đã thuộc về kịch Nàng công chúa Bạch Tuyết của Lớp Nhật K6 Trường đại học Ngoại ngữ Huế.

 

Tin, ảnh: Ngọc Hà

 

Lễ khai rượu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sinh viên làm thêm ngày tết

Những ngày tết, thay vì đi chơi, du xuân cùng bạn bè và người thân, nhiều sinh viên quyết định chọn đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Sinh viên làm thêm ngày tết
Return to top