Thể thao quốc tế

Lễ khai mạc Olympic Rio 2016 sẽ hiện đại và ít tốn kém

ClockThứ Năm, 04/08/2016 09:50
TTH - Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic 2016 đang đến. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 5/8 giờ địa phương (6h00 sáng 6/8 giờ Việt Nam) tại SVĐ Maracana, Rio de Janeiro.

Olympic 2016 đánh dấu mốc lần đầu một thành phố Nam Mỹ đăng cai sự kiện và cũng là lần đầu tiên một nước nói tiếng Bồ Đào Nha đăng cai tổ chức sự kiện này.

SVĐ Macarana, nơi đài lửa được thắp sáng lên trong lễ khai mạc

Lễ khai mạc Olympic tại Rio de Janeiro dự kiến phá vỡ truyền thống về quy mô và sự tốn kém khi show trình diễn tại sân vận động Maracana được thiết kế riêng phù hợp với điều kiện kinh tế Brazil. Theo Marco Balich, người điều hành sản xuất lễ khai mạc Olympic 2016: “Lễ khai mạc Olympic không có sự hùng vĩ của Olympic Bắc Kinh, các hiệu ứng đặc biệt lớn của Olympic Athens, kỹ năng công nghệ của Olympic London. Đây là một buổi lễ khai mạc rất hiện đại”.Theo Reuters, chi phí cho công tác tổ chức và các màn trình diễn trong buổi lễ sẽ bằng khoảng một nửa của con số 42 triệu USD, số tiền chi tiêu tại lễ khai mạc Olympic London vào năm 2012. Buổi lễ sẽ có sự góp mặt của khoảng 4.800 diễn viên, tình nguyện viên cùng khoảng 11.000 vận động viên đến từ 207 quốc gia.

Có trên 10.500 vận động viên tham gia tranh tài từ 206 Ủy ban Olympic quốc gia, trong đó có lần đầu xuất hiện của Kosovo và Nam Sudan. Với 306 bộ huy chương, đại hội bao gồm 28 môn thể thao Olympic, trong đó rugby sevens và golf được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bổ sung vào năm 2009. Các sự kiện thể thao sẽ diễn ra ở 33 địa điểm thi đấu ở thành phố chủ nhà và năm địa điểm khác ở các thành phố São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília (thủ đô) và Manaus. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 tranh tài tại 10 môn thi bao gồm bơi lội (2 vận động viên),  bắn súng (2), cầu lông (2), cử tạ (4), TDDC (2), điền kinh (2), judo (1), kiếm (4), rowing (2), vật (2).

Tại lễ xuất quân tham dự Olympic của đoàn thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ: “Mục tiêu của Đoàn TTVN là phải giành được huy chương tại Olympic 2016. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho mục tiêu ấy”. Kỳ vọng của đoàn Việt Nam là cử tạ và bắn súng. Ngoài 2 môn kể trên, những đội tuyển còn lại đều chỉ dừng ở tầm hy vọng, hoặc “cố gắng vượt qua chính mình”.

Hữu Phúc (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đô thị Huế hiện đại & hành trình phát triển - Kỳ 1: Thành phố bên bờ sông Hương

Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10/12/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bài viết dưới đây giới thiệu về sự ra đời và hành trình phát triển của Huế với tư cách một đô thị hiện đại.

Đô thị Huế hiện đại  hành trình phát triển - Kỳ 1 Thành phố bên bờ sông Hương
Return to top