ClockThứ Hai, 15/04/2013 05:45

Lề lối và chất lượng công việc

TTH - Đây vẫn được xem là một trong những vấn đề nổi cộm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Điều này thể hiện trong các góc độ của việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Đó là nguyên nhân, đồng thời cũng là hệ quả của những tồn tại kéo dài của chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc, của các hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, biểu hiện rõ nhất, cụ thể nhất là tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thời gian trong giờ hành chính vào việc riêng như đi muộn về sớm, dùng máy tính, điện thoại của cơ quan vào những việc không liên quan đến công việc; uống rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa...

Những điều này thoạt nghe tưởng chừng có vẻ dễ được thông cảm bỏ qua nhưng khi nó trở thành một thói quen, một lề lối thì không thể chấp nhận được, nhất là khi nó ảnh hưởng đến chất lượng công việc, đến hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức và sự vận hành của cả một bộ máy. Từ đó, có những tác động tiêu cực đến cái nhìn và sự đánh giá của người dân.

Bên cạnh sự chấn chỉnh mang tính vĩ mô của Chính phủ, UBND tỉnh cũng đã có Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn với 9 nội dung cụ thể. Trong đó, nội dung đầu tiên là nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị với những yêu cầu về quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc... Điểm đáng lưu ý ở đây là phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc, về kỷ luật lao động và không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm điều này. Điều 5 của Chỉ thị này cũng ghi rõ việc không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cafe, không hút thuốc lá nơi công sở, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực...
 
Có thể ghi nhận được sự chuyển động trong việc thực thi các quy định này, nhất là khi các cơ quan, các đơn vị huyện, thị, thành phố cũng đã có văn bản triển khai. Tuy nhiên, đây cũng mới là sự chuyển động, còn để thay đổi, nhất là thay đổi cả một thói quen, một cách thức, một lề lối... có lẽ cần phải có thời gian, có quá trình. Chúng tôi nói điều này bởi lẽ, kể từ khi có Chỉ thị 51 của UBND tỉnh đến nay, vẫn có sự “vận dụng” chưa hợp lý thời gian trong giờ làm việc; vẫn còn có tình trạng uống rượu bia và đồ uống có cồn trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực. Phát biểu về vấn đề này tại Hội nghị Tỉnh uỷ vừa qua, ông Trần Xuân Bình, Bí thư Huyện uỷ Nam Đông cho rằng, việc thực hiện chỉ thị vẫn chưa nghiêm túc, 7h30 đến 8h sáng vẫn có cán bộ ngồi ở quán cafe... Đây cũng không phải là hiện tượng cá biệt ở bất cứ địa phương nào. Vì thế, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 51 cần gắn với hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; gắn với việc thực hiện văn hoá công sở và gắn với việc nêu gương nữa...
Hạnh Nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chiều 22/4, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 32 -CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Return to top