ClockChủ Nhật, 02/04/2017 13:35

Lê Minh Trí giành giải Nhất khối trung cấp cuộc thi "Hùng biện tiếng Nhật 2017"

TTH.VN - Ngày 2/4, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Việt – Nhật tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Nhật 2017” dành cho khối sơ cấp và trung cấp.

Tham dự có 16 thí sinh (8 trung cấp và 8 sơ cấp) được chọn từ 36 ứng viên từ các trường THCS, THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn.

Trao giải Nhất cho thí sinh khối sơ cấp

Mỗi thi sinh chọn đề tài tự do thể hiện khả năng hiểu biết và hùng biện trả lời các câu hỏi ban tổ chức đưa ra. Kết quả, Lê Viết Tấn Phát đã giành giải Nhất khối sơ cấp với đề tài “Trẻ em xưa và nay”; Lê Minh Trí giành giải Nhất khối trung cấp với đề tài “Hãy rộng mở hơn với người khuyết tật nhận thức”. Ngoài phần thưởng là một chiếc điện thoại Huawei i52, thí sinh giải Nhất khối trung cấp còn nhận được một phần quà từ Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Ibaraki và một tấm vé tham dự Lễ hội tiếng Nhật tại Hà Nội.

Các tiết mục văn nghệ, mặc Yukata là một phần của hội thi

Đến nay, cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật đã được tổ chức lần thứ 9 và trở thành sân chơi bổ ích thu hút các bạn học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Nhật. 

Tin, ảnh: G. Nhi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đôi bạn đạt giải cao khi viết về Huế bằng tiếng Pháp

Đạt giải thưởng lớn tại cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ” do Báo Le Courrier du Vietnam thuộc Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, hai bạn trẻ Huế hy vọng đó là cơ hội để quảng bá hình ảnh con người, văn hoá xứ Huế đến với bạn bè thế giới nói riêng và trong khối Pháp ngữ nói chung.

Đôi bạn đạt giải cao khi viết về Huế bằng tiếng Pháp
Sẽ triển khai giảng dạy trực tuyến sau tết để phòng dịch COVID-19

Cùng với Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế, nhiều cơ sở giáo dục ĐH tại Huế cũng đang xây dựng kế hoạch giảng dạy online để chủ động các phương án dạy học sau nghỉ kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Sẽ triển khai giảng dạy trực tuyến sau tết để phòng dịch COVID-19
Olympic tiếng Anh & chiếc áo dài làm nên ấn tượng

Từ những câu chuyện về giáo dục, Huế với cách giữ nét đẹp văn hóa áo dài và vốn hiểu biết kiến thức chung, nhóm sinh viên Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành giải nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc.

Olympic tiếng Anh  chiếc áo dài làm nên ấn tượng
Return to top