ClockThứ Bảy, 20/05/2017 14:21

Lễ nhậm chức tổng thống tại quốc gia non trẻ nhất Đông Nam Á

Tối 19/5 tại thủ đô Dili, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và các vị khách mời, ông Francisco Guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị Tổng thống thứ tư kể từ năm 2002 của Timor Leste - quốc gia non trẻ nhất Đông Nam Á.

Người dân Timor Leste đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống lần thứ tư

Trong buổi lễ được tổ chức tại Công viên Tasi Tolu – biểu tượng cho lịch sử và văn hóa của Timor Leste, ông Francisco Guterres tuyên bố sự kiện trang trọng này là nguồn động viên và khích lệ lớn cho nền độc lập và dân chủ tại quốc gia này.

Theo hiến pháp Timor Leste, nhiệm kỳ tổng thống quốc gia này kéo dài 5 năm.
Timor Leste tách khỏi Indonesia năm 2002 sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1999, trong đó đa số người dân Timor Leste bỏ phiếu ủng hộ độc lập./.

Ông Francisco Guterres xuất thân là một luật sư, từng tham gia lực lượng du kích đấu tranh giành độc lập cho Timor Leste. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Quan khách tham dự lễ nhậm chức của ông Guterres. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Một hiến binh bảo vệ an ninh tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Phu nhân Cidalia Nobre Guterres của Tổng thống Guterres. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Tham dự buổi lễ chuyển giao quyền lực có đầy đủ các lãnh đạo cấp cao Timor Leste. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Ông Guterres ký biên bản tiếp nhận quyền lực tổng thống. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Những màn diễu binh hoành tráng tại buổi lễ nhậm chức. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Nhóm tiêu binh chuẩn bị cho lễ kéo cờ Timor Leste. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Chuẩn bị cho nghi thức kéo quốc kỳ Timor Leste. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top