Thể thao

Lê Quang Liêm có chiến thắng lịch sử trước đương kim số 1 thế giới - Vua cờ Carlsen

ClockChủ Nhật, 24/04/2022 12:48
Sáng nay (24/4) tại Na Uy, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tạo cú sốc lớn ở ngày thi đấu thứ 2 của Oslo Esports Cup cờ vua khi đánh bại đương kim số 1 cờ vua thế giới Carlsen.

Lê Quang Liêm nhảy lên thứ 27 thế giớiLê Quang Liêm vượt qua các đối thủ Trung Quốc để đăng quangLê Quang Liêm đánh bại số 10 thế giới

Lê Quang Liêm (trái) có chiến thắng lịch sử trước Carlsen. Ảnh:FIDE

Carlsen được gọi là Vua cờ nhờ giữ vị trí số 1 thế giới trong 11 năm qua. Kỳ thủ sinh năm 1990 này từng 5 lần vô địch thế giới và sở hữu elo cao nhất làng cờ là 2.864. Ngoài ra, Carlsen từng đoạt rất nhiều giải thưởng cờ vua danh giá.

Ở tất cả các lần chạm trán với Carlsen trước đó, Lê Quang Liêm đều không thể làm nên chuyện nhưng chạm trán lần này, kỳ thủ số 1 Việt Nam không những thắng 1 mà đến 2 ván cờ nhanh trước đối thủ.

Trước khi chạm trán với Carlsen ở ngày thứ 2, Lê Quang Liêm có ngày thi đấu mở màn chưa thật sự ấn tượng khi thất thủ trước kỳ thủ hạng 9 thế giới Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan). Tuy nhiên, sang ngày thi đấu thứ 2, anh đã có chiến thắng ngoạn mục.

Ở ván đầu, Lê Quang Liêm bất lợi cầm quân đen bất ngờ đánh bại Carlsen sau 39 nước đi. Tuy nhiên, chiến thắng này có phần may mắn bởi Vua cờ mắc sai lầm lớn dẫn đến việc bị Quang Liêm ăn quân Hậu và phải nhận thất bại.

Lê Quang Liêm tiếp tục chơi hay, cầm hòa được Carlsen ở ván 2 trong thế cầm quân trắng (đi trước) sau 50 nước đấu trí. Đến ván 3, Carlsen thắng khá nhanh trước Quang Liêm sau 34 nước để cân bằng điểm số 1,5 - 1,5.

Ở ván 4 quyết định, Lê Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng (đi trước). Những tưởng kỳ thủ TP.HCM sẽ gặp áp lực tâm lý sau khi vừa thua ở ván 3 nhưng anh đã thi đấu đầy tự tin, triển khai thế cờ chặt chẽ mặc cho Carlsen dồn ép về thời gian. Với ưu thế ngày càng tăng, Quang Liêm dần dồn ép thế trận khiến đương kim số 1 cờ vua thế giới chấp nhận thua cuộc đồng thời giơ ngón tay cái chúc mừng đối thủ.

Chiến thắng lịch sử trước Carlsen với điểm số 2,5 - 1,5 giúp Lê Quang Liêm có 3 điểm đầu tay ở Oslo Esports Cup kèm 7.500 USD tiền thưởng. Ở ngày thi đấu thứ 3 diễn ra khuya nay, anh chạm trán với kỳ thủ Praggnanandhaa đến từ Ấn Độ.

Oslo Esports Cup thu hút 8 kỳ thủ gồm Carlsen (Na Uy), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan), Anish Giri (Hà Lan), Duda (Ba Lan), Jorden van Foreest (Hà Lan), Praggnanandhaa (Ấn Độ), Eric Hansen (Canada) và Lê Quang Liêm.

Các kỳ thủ tập trung về Oslo (Na Uy) thi đấu nhưng bằng hình thức trực tuyến trên máy tính chứ không đấu trực tiếp, ngồi đối mặt nhau trên bàn cờ. Các kỳ thủ sẽ đấu vòng tròn, mỗi trận có 4 ván cờ nhanh, nếu hòa sẽ đấu cờ chớp để phân định thắng thua. Tổng tiền thưởng là 210.000 USD, trong đó thắng mỗi trận được 7.500 USD (nếu thắng bằng cờ chớp nhận 5.000 USD, người thua nhận 2.500 USD).

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cùng chơi mà học với cờ vua

Cờ vua đang được các bậc phụ huynh chọn làm môn thể thao cho các em học sinh nhỏ theo phương châm “chơi mà học”, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè.

Cùng chơi mà học với cờ vua
Gặp gỡ tân kiện tướng cờ vua

Kết thúc Giải Vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng 2023 tại Bangkok - Thái Lan, Nguyễn Hà Khánh Linh (sinh năm 2008), học sinh lớp 10 chuyên Tin của Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Huế xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) cá nhân cờ tiêu chuẩn và 2 HCV đồng đội cho đoàn thể thao Việt Nam. Khánh Linh được Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) trao tặng danh hiệu Kiện tướng FIDE nữ (WFM).

Gặp gỡ tân kiện tướng cờ vua
Return to top