ClockThứ Bảy, 07/11/2015 07:24

Lê Trần Ngọc Trân giành vương miện cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế

TTH.VN - Tối 6/11, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế lần thứ I đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.


Các thí sinh trong phần thi áo dài

Trong đêm chung kết, 22 thí sinh được lựa chọn vào VCK tham gia ba phần thi: áo dài, áo tắm và áo dạ hội. Sau các phần thi này, Ban Giám khảo đã chọn ra 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử, gồm: Lê Trần Ngọc Trân, Nguyễn Đoàn Thục Trang, Nguyễn Hà Thục Anh, Ngô Thị Quỳnh Châu và Dương Thị Ngọc Chi.

Kết quả, thí sinh Lê Trần Ngọc Trân, sinh năm 1995, sinh viên Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học Huế giành vương miện người đẹp thứ nhất cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế, trở thành gương mặt đại diện cho du lịch Huế. Người đẹp thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Dương Thị Ngọc Chi (sinh viên Khoa Du lịch Huế) và Nguyễn Hà Thục Anh (sinh viên Đại học Kinh tế Huế). Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ: Người đẹp biển, Người đẹp áo dài, Người đẹp ảnh, Người đẹp thuyết trình hay nhất, Thí sinh có làn da đẹp nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và Hoa hậu Ngọc Hân trao vương miện cho Lê Trần Ngọc Trân
Cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế lần thứ I do Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế và Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện & Du lịch Gala Việt phối hợp tổ chức. Cuộc thi thu hút hơn 100 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia.
Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Return to top