ClockThứ Hai, 04/03/2019 10:03

LHQ cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình

Hội đồng Bảo an đã quyết định cho phép đưa các thiết bị liên quan vào Triều Tiên để chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc đoàn tụ theo sự nhất trí của lãnh đạo hai bên hồi tháng 9/2018.

Hàn Quốc - Triều Tiên thúc đẩy đoàn tụ các gia đình bị ly tánLạc quan về việc đoàn tụ các gia đình ly tánHàn Quốc nỗ lực tổ chức thường xuyên các cuộc đoàn tụ gia đìnhTổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị chia rẽ do chiến tranh Triều Tiên

 

Cảnh đoàn tụ giữa một người ở Hàn Quốc (trái) và người thân ở Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumagang, Triều Tiên tháng 8/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Yonhap, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc đã miễn trừng phạt, theo đó cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 qua cầu truyền hình.

Quan chức trên cho hay, cuối tuần trước, Hội đồng Bảo an đã quyết định cho phép đưa các thiết bị liên quan vào Triều Tiên để chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc đoàn tụ theo sự nhất trí của lãnh đạo hai bên hồi tháng 9/2018.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng, hai bên đã nhất trí hợp tác cho phép các gia đình bị ly tán được tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình.

Thiết bị tại các phòng tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình cần phải sửa chữa bởi không được sử dụng kể từ sự kiện cuối cùng hồi năm 2007. Kể từ khi được chấp nhận hồi năm 2005, đến nay hai miền Triều Tiên đã tổ chức được bảy cuộc đoàn tụ như vậy.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2022), ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top