Thế giới

LHQ: Giáo dục chất lượng là “trụ cột thiết yếu” để đạt mục tiêu phát triển bền vững

ClockThứ Tư, 13/11/2019 18:11
TTH - Phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh rằng, giáo dục là một “trụ cột thiết yếu” để đạt được Chương trình nghị sự 2030 của LHQ vì sự phát triển bền vững.

LHQ: Cần tạo một "thế giới kỹ thuật số" an toàn hơn cho trẻ em[Infographics] Những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động của LHQ

Cần đảm bảo phổ cập giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em ở khắp mọi nơi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu từ LHQ, hiện có khoảng 265 triệu trẻ em không được đến trường. Con số này được dự đoán sẽ giảm xuống còn 220 triệu trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Tijjani Muhammad-Bande cảnh báo rằng tỷ lệ mù chữ đến năm 2030 ước tính vẫn là con số đáng lo ngại. Do đó, “chúng ta bắt buộc phải xóa bỏ mọi rào cản đối với giáo dục. Chúng ta phải đảm bảo, ở mức tối thiểu, phổ cập giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em ở khắp mọi nơi”, ông Muhammad-Bande tuyên bố.

Chủ tịch Muhammad-Bande cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em một cách hiệu quả và trang bị cho chúng những khả năng tư duy phân tích và phản biện cần thiết, trong một thế giới luôn thay đổi và phức tạp hơn. Đồng thời, ông cũng kêu gọi nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo giáo viên có trình độ phù hợp, vì theo ông, không có hệ thống giáo dục nào có thể vượt lên trên chất lượng của giáo viên.

Các biện pháp quan trọng khác được Chủ tịch Đại hội đồng đề cập đến còn có các chương trình giảng dạy tích hợp đầy đủ Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT); đảm bảo các trẻ em gái hoàn thành ít nhất 12 năm đi học (theo Ngân hàng Thế giới, điều này sẽ bổ sung khoảng 30 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu); giám sát và đánh giá hiệu quả học tập… Ngoài ra, ông Muhammad-Bande cũng kêu gọi các nước đáp ứng các cam kết đối với chi tiêu giáo dục và tăng viện trợ quốc tế giành cho giáo dục, nhằm đảm bảo đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Return to top