ClockThứ Tư, 29/06/2016 14:50

LHQ hối thúc Israel có bước đi dũng cảm hướng tới hòa bình

Ngày 28/6, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có "những bước đi dũng cảm" hướng tới hòa bình.

LHQ kêu gọi Israel chấm dứt phá hủy tài sản của người PalestineLHQ tiến tới giải pháp kết thúc căng thẳng Israel-Palestine

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại văn phòng Thủ tướng Israel ở Jerusalem, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nỗ lực duy trì triển vọng giải pháp hai nhà nước. Ông Ban Ki-moon lên án làn sóng bạo lực giữa người Palestine và Israel, đồng thời coi việc phong tỏa Gaza là hành động "trừng phạt tập thể."

Thừa nhận các mối đe dọa mà Israel đang đối mặt, song Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng không nên lấy các khó khăn để biện minh cho việc không hành động. Ông hối thúc nhà lãnh đạo Israel có những bước đi dũng cảm cần thiết để giải quyết xung đột dai dẳng, vốn không phải mong muốn của người dân Israel cũng như Palestine. 

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi chấm dứt thành kiến của Liên hợp quốc đối với Israel, vì Israel đã hành động để thúc đẩy nhân quyền và các giá trị tự do nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác tại Trung Đông.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông hiểu được những khó khăn mà người dân Palestine đối mặt, cũng như sự hoài nghi về khả năng đạt được hòa bình lâu dài với Israel. 

Ông khẳng định việc mở rộng các khu định cư Do thái là bất hợp pháp, song nhấn mạnh các hành động bạo lực và kích động cũng đi ngược lại tiến trình thương lượng về giải pháp hai nhà nước. Ông kêu gọi ban lãnh đạo Palestine hành động nghiêm khắc đối với những hành vi kích động và hai bên cần hành động nhằm chuẩn bị bầu không khí thuận lợi nối lại các cuộc đàm phán ý nghĩa.

Đáp lại, Tổng thống Abbas khẳng định người dân Palestine vẫn đang tìm kiếm hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước và kêu gọi sự bảo vệ của quốc tế. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry dự kiến tới thành phố Ramallah ngày 29/6, trong một nỗ lực nhằm làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Palestine và Israel. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shoukry sẽ chuyển bức thư của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tới người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas, trong đó bày tỏ lập trường của Ai Cập tiếp tục ủng hộ người dân Palestine và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Ngoại trưởng Ai Cập sẽ hội đàm với các quan chức chính quyền Palestine về kết quả của hội nghị hòa bình quốc tế vừa được tổ chức tại Paris hồi đầu tháng 6 này nhằm khôi phục tiến trình đàm phán và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này. 

Các quan chức Ai Cập và Palestine cũng sẽ xem xét lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ai Cập El-Sisi gửi cộng đồng quốc tế hối thúc thảo luận các đề xuất để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Return to top