Thế giới

LHQ kêu gọi liên Triều tiếp tục đàm phán

ClockChủ Nhật, 23/08/2015 18:16
TTH - Chiều ngày 23/8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon lên tiếng ủng hộ các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi hai bên tránh leo thang căng thẳng và tiếp tục các cuộc đàm phán.

Phát biểu trong một tuyên bố, người đứng đầu LHQ thúc giục hai bên “nỗ lực hơn nữa để giải quyết sự khác biệt thông qua đối thoại và kiềm chế không sử dụng bất cứ biện pháp nào gây bất lợi cho tiến trình đối thoại”.

Binh sĩ Hàn Quốc trên cầu thống nhất, dẫn đến khu phi quân sự, gần làng biên giới Panmunjom ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AP
Trước đó vào sáng 23/8, phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, hơn 1 triệu thanh niên nước này đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ để bảo vệ đất nước nếu có xung đột xảy ra.
Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhiều binh sĩ và tàu ngầm của Bình Nhưỡng đang chuyển động bất thường, khoảng 70% trong tổng số 77 tàu ngầm thuộc Lực lượng Vũ trang Triều Tiên đã rời khỏi căn cứ và quân đội Hàn Quốc không thể xác định vị trí của chúng. Trước đó, Triều Tiên đã tăng cường pháo dọc khắp khu vực phi quân sự.
Thanh Ngân (Lược dịch từ AP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top