|
Cư dân ở thành phố Bambari, Cộng hòa Trung Phi sẽ được hưởng lợi từ việc phân bổ nguồn ngân sách mới của CERF. Ảnh: OCHA
|
Nguồn ngân sách mới sẽ được cung cấp cho các hoạt động nhân đạo khẩn cấp đối với 2 triệu người, trong đó có 200.000 người tị nạn, 665.000 người di tản, 170.000 người hồi hương và 530.000 người dân trong các cộng đồng sở tại.
"Đây là một dây cứu sinh cho những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, những người đang bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng bị bỏ quên", ông Stephen O'Brien, người đứng đầu Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết trong một thông cáo báo chí.
Việc phân bổ sẽ cho phép các đối tác nhân đạo đối phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài tại Trung Phi, gây ra bởi những cuộc xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, vi phạm nhân quyền, an ninh lương thực và bệnh dịch. Nguồn ngân sách cũng có lợi cho hoạt động cứu trợ tại Cộng hòa Trung Phi, Chad và Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như Rwanda, nơi tạm trú của người tị nạn đến từ Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Hơn nữa, một phần của nguồn ngân sách nói trên sẽ hỗ trợ các hoạt động cứu trợ ở Eritrea, trong việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, do điều kiện thời tiết khô cằn và thiếu mưa. Số tiền này cũng giúp đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ tại Yemen, nơi ước tính có khoảng 21,2 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo.
Như vậy, nguồn ngân sách mới nâng tổng ngân sách đang thiếu thốn của CERF trong năm 2016 lên 150 triệu USD.
Theo ông O'Brien, cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu trong những năm gần đây đã gây áp lực rất lớn lên CERF nhằm giúp hàng triệu người chạy trốn khỏi xung đột. Với những thách thức và các cuộc xung đột khác đang diễn ra, ông O'Brien nhấn mạnh rằng, tất cả các trường hợp khẩn cấp nhân đạo đang thiếu kinh phí hỗ trợ.
"Tôi muốn CERF có thể nhận được nguồn ngân sách lớn hơn trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng đang kéo dài, dẫn đến nhu cầu hỗ trợ nhân đạo rất lớn", người đứng đầu OCHA nói thêm.
Lê Thảo (Lược dịch từ UN & Shafaqna)