Sự kiện trọng đại
Theo tin từ AFP, vào lúc 0g ngày 20/7/2015, quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba chính thức được nối lại, Đại sứ quán tại mỗi nước mở cửa trở lại sau 54 năm. Cùng ngày, quốc kỳ Cuba cũng được cắm bên ngoài cổng trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, cạnh quốc kỳ các nước mà Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao.
|
Một người dân hân hoan vẫy cờ của 2 nước Mỹ và Cuba trước Đại sứ quán Cuba ở Washington, Mỹ . Ảnh: AP
|
Tại Washington, khoảng 500 quan khách, trong đó có 30 thành viên của một phái đoàn ngoại giao, văn hóa và các nhà lãnh đạo từ các quốc gia Caribbean, đã tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm tại Đại sứ quán Cuba, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, người đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay sau buổi lễ.
Khắp nơi trên đường phố Cuba, người dân hân hoan đón chào, ăn mừng rầm rộ trước sự kiện trọng đại này. Rất nhiều người cầm cờ Mỹ và Cuba tung hô trên đường phố và xếp hàng tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana.
Vẫn tồn tại những khác biệt
Tuy nhiên, vẫn còn có một hố sâu tư tưởng giữa 2 quốc gia và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Quan chức cả 2 nước đều thận trọng tuyên bố rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu, và việc hoàn toàn vượt qua nhiều thập kỷ “đóng băng” quan hệ không phải là việc dễ dàng. “Vẫn có nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa đạt được sự đồng thuận” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết.
Một số vấn đề lớn vẫn đang gây tranh cãi giữa đôi bên là tuyên bố chung về bồi thường chiến tranh kinh tế hay những quan điểm khác biệt về nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Trong khi Chủ tịch Raul Castro kêu gọi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp cấm vận Cuba thì một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có nhiều ứng cử viên nổi bật cho vị trí tổng thống của đảng Cộng hòa, tuyên bố sẽ không bãi bỏ lệnh cấm vận và sẽ phản đối động thái của Tổng thống Obama đối với Cuba.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez cũng tiếp tục phàn nàn việc Mỹ duy trì các căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo của Cuba, nơi là nhà tù quân sự mà Mỹ giam giữ các nghi phạm khủng bố. Ông Rodriguez nói rằng, việc dỡ bỏ các lệnh phong toả, trả lại vùng lãnh thổ Guantanamo cũng như tôn trọng đầy đủ chủ quyền Cuba và bồi thường cho người dân chúng tôi về những thiệt hại về con người và kinh tế là rất quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ.
Mặc dù thừa nhận rằng có “những khác biệt sâu sắc” giữa 2 chính phủ nhưng Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh, “chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể hợp tác và cả hai cùng tồn tại một cách văn minh dựa trên việc tôn trọng những khác biệt”.
Mở ra nhiều cơ hội
Theo tờ Washington Post, sau khi Đại sứ quán mở cửa trở lại, Mỹ và Cuba sẽ có các cuộc đối thoại thường xuyên, mang lại các cơ hội mới cho chính phủ và nhân dân 2 nước, đồng thời giúp thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Cuba bằng cách thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư nước ngoài.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, lượng kiều hối từ Mỹ chuyển về Cuba hiện nay khoảng 2 tỷ USD/năm và có khả năng tăng gấp 4 lần sau khi Mỹ chính thức gỡ bỏ mọi lệnh cấm vận về thương mại. Sự tăng trưởng nguồn kiều hối này sẽ góp phần thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ khác cho Cuba.
Các chuyên gia cũng cho rằng, Cuba sẽ được hưởng lợi từ tài chính nước ngoài. Việc Cuba gia nhập các tổ chức thế giới như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ mang đến cho Cuba cơ hội tiếp cận được với các khoản vay nước ngoài.
Sự kiện này cũng tạo ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Cuba khi quốc đảo này vốn giàu tiềm năng du lịch. Chỉ trong vài tháng đầu tiên của năm 2015, du lịch tăng vọt lên 15%, lượng du khách Mỹ đến Cuba tăng khoảng 50% chỉ trong 6 tháng qua.
Theo các số liệu gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Cuba trong nửa đầu năm nay là 4,7%, tăng so với dự báo 4% hồi tháng trước.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 20/7 đã bày tỏ hy vọng việc Cuba và Mỹ bình thường hóa quan hệ sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Mỹ với Venezuela, cũng như tiến trình hòa đàm tại Colombia hiện nay.
Bất chấp những vấn đề còn tồn tại, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sẽ đem lại lợi ích cho người dân cả 2 nước, khuyến khích đi lại và tự do trao đổi thông tin, cũng như nối lại hoạt động thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc viếng thăm thân nhân của người dân 2 nước, đưa mối quan hệ vốn đã bị đóng băng trong nhiều thập kỷ qua sang một trang mới tốt đẹp hơn.