Thế giới

Liên đoàn Arab kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Libya chống IS

ClockThứ Tư, 19/08/2015 11:37
TTH.VN - Liên đoàn Arab kêu gọi nhanh chóng thực hiện một chiến lược Arab bao gồm việc hỗ trợ quân sự cho Libya chống IS.

Liên đoàn Arab (AL) hôm qua ( 18/8) đã kêu gọi đề ra "một chiến lược khẩn cấp" nhằm hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Libya chống lại phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Bạo loạn ở Libya. Ảnh: Alternet

Lời kêu gọi đưa ra tại một cuộc họp bất thường của các Ngoại trưởng Liên đoàn Arab ở thủ đô Cairo (Ai Cập) để thảo luận về đề nghị của Chính phủ Libya được quốc tế công nhận, thông qua các biện pháp chống IS, đặc biệt là trong bối cảnh IS đã chiếm được thành phố duyên hải Sirte.

Tuyên bố chung sau cuộc họp khẳng định  trước tình hình khó khăn hiện nay, cần nhanh chóng thực hiện một chiến lược Arab, trong đó có hỗ trợ quân sự cho Libya chống lại những hoạt động khủng bố của IS.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabin al Arabi cho rằng cần có một sự cam kết của các quốc gia Arab để bảo bảo đảm an ninh trong toàn khu vực. Tuy nhiên, trước mắt các quốc gia cần phải giúp đỡ Libya.

Ông Arabi nói: “Thật không may, những trợ giúp của quốc tế và Liên đoàn Arab mà chính phủ hợp pháp của Libya nhận được hiện nay là chưa đủ và chưa đạt được đến mức độ mong muốn của người dân Libya. Tôi kêu gọi các quốc gia phải làm nhiều hơn nữa”.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Arab hối thúc Liên Hợp Quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với chính phủ hợp pháp Libya để tạo thuận lợi cho nước này chiến đấu chống khủng bố.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Libya Mohammed al-Dari đã kêu gọi Liên đoàn Arab trợ giúp quân sự bằng các cuộc không kích. Bởi vì, lực lượng không quân Libya hiện không đủ khả năng tấn công IS ở thành phố Sirte. Theo ông Dairi, sự nguy hiểm mang tên IS tại Libya cũng chính mối nguy hiểm đối với các quốc gia Arab và châu Âu.

Libya rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Tháng 8/2014, Liên minh Hồi giáo vũ trang "Bình minh Libya" chiếm được thủ đô Tripoli và thành lập một chính phủ tại đây.

Trong khi đó, chính phủ và quốc hội Libya được quốc tế công nhận phải dời đến thành phố Tobruk ở miền Đông. Lợi dụng cuộc khoảng chính trị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã mở rộng chiếm đánh và kiểm soát được thành phố ven biển Sirte hồi tháng 6 vừa qua./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top