ClockThứ Bảy, 27/05/2017 14:58

Liên hoan nghệ thuật Bali lần thứ 39 quy tụ 1.500 nghệ sĩ

TTH.VN - Từ ngày 10/6-8/7, liên hoan nghệ thuật Bali thường niên lần thứ 39 sẽ chính thức diễn ra, với sự góp mặt của 1.500 nghệ sĩ địa phương.

Bali - điểm đến hàng đầu thế giới năm 2017

Diễu hành truyền thống tại liên hoan nghệ thuật Bali. Ảnh: The Beat Bali

Theo tờ The Jakarta Post ngày 27/5, liên hoan năm nay có chủ đề "Ulun Danu", nghĩa là bảo tồn nước như nguồn sống.

Người đứng đầu Sở Du lịch Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra nói rằng: "Liên hoan cũng sẽ giới thiệu một màn biểu diễn bất ngờ: tái hiện 2 truyền thống hiếm hoi và đang đứng trước nguy cơ mai một, cụ thể là Gong Saron và Angklung Ende”.

Sự kiện lần thứ 39 được tổ chức, là dịp để những người tham dự trải nghiệm các cuộc diễu hành, cuộc thi và biểu diễn nghệ thuật độc đáo.

1.500 nghệ sĩ tham gia biểu diễn đến từ 9 khu vực ở Bali và những khu vực khác bên ngoài hòn đảo như Banyuwangi, Aceh và East Nusa Tenggara.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Jakarta Post & The Beat Bali)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Táo không còn xanh

Tiếp sau người Úc, một đại diện đến từ châu Á là Nhật Bản đã góp mặt ở vòng nốc - ao đầu tiên sau khi đánh bại Tây Ban Nha, đánh chiếm ngôi đầu bảng E, lập nên một kỳ tích trong lịch sử World Cup.

Táo không còn xanh
FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUẾ 2019:
Hướng đến một lễ hội có chất lượng

Festival Nghề truyền thống Huế (NTTH) 2019 sẽ có sự tham gia của trên 300 nghệ nhân, 63 cơ sở nghề và làng nghề trong và ngoài nước.

Hướng đến một lễ hội có chất lượng
Return to top