ClockThứ Ba, 31/01/2017 06:46

Liên minh châu Phi tái tiếp nhận Morocco sau 33 năm

TTH.VN - Liên minh châu Phi (AU) ngày 30/1 quyết định cho phép Morocco trở lại khối, sau 33 năm vắng bóng.

Morocco triệt phá một mạng lưới khủng bố có liên hệ với IS

Lãnh đạo các quốc gia châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP 

Sau một cuộc tranh luận căng thẳng, các quốc gia thành viên đã đồng thuận quyết định đưa Morocco "trở lại gia đình".

"Từ thời điểm Morocco không áp đặt điều kiện, chúng tôi chấp nhận việc Morocco được tiếp nhận vào Liên minh châu Phi", theo ông Mohamed Salem Ould Salek, Ngoại trưởng Cộng hòa Dân chủ Arab Sahara (SADR), hay còn gọi là Tây Sahara.

Trước đó vào ngày 23/9 năm ngoái, Liên minh châu Phi thông báo nhận được đề nghị gia nhập trở lại của Morocco. Để được tiếp nhận trở lại làm thành viên, đề nghị của Morocco cần được Ủy ban của liên minh 54 thành viên này thông qua.

Vào năm 1984, Morocco rút khỏi Liên minh châu Phi sau khi Tây Sahara trở thành thành viên của khối. Một số người lo ngại rằng, Morocco sẽ đòi trục xuất SADR như một điều kiện tiên quyết cho sự trở lại của mình.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Daily Mail)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

World Cup 2022:
Tứ kết có châu Phi

Đêm 6/12, rạng sáng 7/12, vòng 16 đội World Cup 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Morocco cùng Bồ Đào Nha. Bốn cặp đấu của vòng tứ kết World Cup 2022 cũng đã được xác định và đại diện từ châu Phi là đội bóng đang tạo ra nhiều bất ngờ nhất.

Tứ kết có châu Phi
Bảng F World Cup 2022: Morocco - Canada
Lời chia tay đẹp của Canada

Gặp đội bóng được đánh giá “lót đường” tại bảng đấu ở lượt cuối cùng, cơ hội để Morocco vượt qua vòng bảng là rất lớn. Trong bảng đấu có sự hiện diện của Bỉ và Croatia, đây được xem là chiến công hiển hách của đại diện đến từ lục địa đen.

Lời chia tay đẹp của Canada
Return to top