ClockThứ Tư, 14/09/2016 13:58

Liên minh Hợp tác xã sắp có tới 100 mô hình cung ứng nông sản an toàn

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn.

Trước tình trạng thực phẩm mất an toàn vệ sinh và ô nhiễm liên tục bị phát hiện tràn lan trên thị trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam và khai trương siêu thị nông sản an toàn đầu tiên.

Ra mắt Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam

Liên hiệp các Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ - chế biến nông sản an toàn trên toàn quốc  nhằm xây dựng và đưa thương hiệu nông sản an toàn Việt Nam đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Việc này cũng góp phần nâng cao giá trị bền vững cho nông sản Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác trong thời kỳ hội nhập.

Cùng với lễ ra mắt, Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam đã khai trương siêu thị giới thiệu nông sản an toàn Việt Nam đầu tiên trên phố Mạc Thái Tông (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Siêu thị nông sản an toàn có hơn 1 nghìn sản phẩm rau củ quả và thực phẩm từ các hợp tác xã sản xuất uy tín trên toàn quốc như: Hợp tác xã Anh Đào ở Đà Lạt - Lâm Đồng, Hợp tác xã Tự nhiên ở Mộc Châu - Sơn La…

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cam kết, các sản phẩm bày bán tại đây đều đạt tiêu chuẩn an toàn. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã vạch dán trên bao bì. Đây là hệ thống tiêu thụ nông sản của Hợp tác xã sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao việc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho ra đời mẫu hình thí điểm chuỗi cung ứng nông sản an toàn, làm cơ sở nhân rộng và trở thành hệ thống toàn quốc.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mong rằng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tới đây phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Công Thương để tổ chức kết nối hệ thống bán lẻ Hợp tác xã, các gian hàng Liên minh Hợp tác xã… với các kênh tiêu thụ hàng Việt trên cả nước, nhất là chương trình "người Việt dùng hàng Việt".

Từ nay cho tới hết năm 2016, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phấn đấu mở khoảng 50-100 mô hình cung ứng nông sản an toàn, trước mắt là tại 2 đô thị lớn gồm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Return to top