ClockThứ Năm, 12/05/2016 15:11

Liên minh TBD và ASEAN sẽ ký thỏa thuận hợp tác song phương

Ngày 11/5, Vụ trưởng Vụ Hội nhập của Bộ Ngoại giao Peru, ông Ignacio Higueras Hare thông báo đại diện của Liên minh Thái Bình Dương (gồm các thành viên Mexico, Chile, Peru và Colombia) và ASEAN sẽ nhóm họp tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận khung về hợp tác song phương.

Nga gia tăng vai trò chính trị ở châu Á thông qua hợp tác với ASEANASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới năm 2030

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Vụ trưởng Hare cho biết thỏa thuận khung trên sẽ được ký kết tại một cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại của Liên minh Thái Bình Dương và ASEAN vào tháng 9 tới tại thành phố New York, Mỹ. 

Liên minh Thái Bình Dương và ASEAN đã đàm phán hiệp định khung này từ năm 2014 với nhiều cuộc họp cấp bộ và kỹ thuật. Các chuyên gia đánh giá thỏa thuận trên sẽ giúp hai bên tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và thương mại.

Quan chức ngoại giao Peru đánh giá qua các cuộc đối thoại, hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ và hướng tới một thỏa thuận tự do thương mại song phương trong tương lai gần.

Nhiều quốc gia ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương đều là đối tác của nhau trong nhiều tổ chức quốc tế như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo thống kê, Tổng sản phẩm nội khối (GDP) của ASEAN (gồm Myanmar, Brunei, Campuchia, Philippines, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) lên đến 2.500 tỷ USD, trong khi đó GDP của Liên minh Thái Bình Dương khoảng 2.100 tỷ USD. 

Cả hai bên có thể tạo một thị trường rộng lớn gồm 850 triệu người tiêu dùng, chiếm 10% thương mại toàn cầu và kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 tỷ USD./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật – Mỹ tổ chức cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên về ASEAN

Hôm qua (1/6), Nhật Bản đã Mỹ đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về các vấn đề hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), như một phần của sự phối hợp chính sách rộng rãi hơn của Tokyo và Washington trong khu vực, tin từ The Japantimes cho biết.

Nhật – Mỹ tổ chức cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên về ASEAN
Thủ tướng New Zealand thăm Singapore, Nhật Bản

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm Singapore và Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công tác thương mại vào cuối tháng này, trở thành chuyến công tác chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Chính phủ New Zealand cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng New Zealand thăm Singapore, Nhật Bản
Hàn Quốc và Mỹ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết, hai nước Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng hợp tác kinh tế bắt nguồn từ hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) được thiết lập 10 năm trước, cũng như chiến lược mới của Mỹ về hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương
Return to top