ClockThứ Tư, 06/09/2017 08:39

Lộ trình xử lý nợ xấu

TTH - Có không ít rủi ro đã xảy ra và đang tiếp tục được xử lý trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, và liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Điều này rõ ràng đã gây nên một áp lực mang tính cản trở lên sự phát triển của nền kinh tế, và đương nhiên nó cũng tác động tiêu cực đến an sinh xã hội. Nguồn tin từ Trí thức trẻ ngày 23/6/2017 vừa qua đưa ra con số khoảng 600 ngàn tỷ đồng nợ xấu đang tồn tại trong hệ thống ngân hàng, bao gồm cả các khoản nợ tiềm ẩn và nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa xử lý. Tờ báo này dẫn nguồn từ người đứng đầu ngành ngân hàng cho hay, với tốc độ tăng tín dụng 16% mỗi năm, dù nỗ lực xử lý nợ xấu, hệ thống cũng sẽ phát sinh 350.000 tỷ đồng nợ xấu.

Việc xử lý nợ xấu, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý đã nảy sinh trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty quản lý nợ của các tổ chức tín dụng Việt Nam và quan trọng nhất là tạo thanh khoản tốt cho các hoạt động kinh tế đã được đặt ra trong các phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết (NQ) xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong các cuộc họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Và cho dù đây không phải là việc dễ dàng khi chọn giữa các mốc thời điểm khoanh nợ hay lựa chọn để xử lý đồng thời cả nợ xấu cũ lẫn nợ xấu mới, nhằm giúp nền kinh tế có thêm vốn để phát triển...nhưng giải pháp mà Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua NQ 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng với mốc thời điểm có hiệu lực được xác định là 15/8/2017 (có hiệu lực trong 5 năm). Đây cũng được xem như một lộ trình thí điểm mang tính đặc thù để giải quyết các khoản nợ xấu phát sinh bất thường trong thời gian vừa qua, bảo đảm nguồn lực để xử lý các khoản tín dụng xấu đang gây cản trở hoạt động của hệ thống ngân hàng...

Cùng với việc xác định nợ xấu và phạm vi nợ xấu được xử lý theo NQ,  nguyên tắc xử lý nợ xấu dựa trên việc bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu và cuối cùng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Để triển khai NQ 42/2017/QH14 trên địa bàn, UBND tỉnh cũng vừa có Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 30/8/2017 với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, UBND TP.Huế và các huyện, thị xã, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan... trên cơ sở mục tiêu đã xác định nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các tổ chức này theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững...

Con số tham khảo được đưa ra ở đây là năm 2016, nợ xấu ở toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn ở mức 0,96%, giảm 0,14% so với năm 2015. 6 tháng đầu năm 2017, nợ xấu ở mức 370 tỷ đồng, chiếm 1,06% tổng dư nợ (nguồn UBND tỉnh).

Minh Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngành tư pháp với lộ trình cụ thể trong chuyển đổi số

Sở Tư pháp đã và đang có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp đối với từng lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số (CĐS); qua đó, góp phần xây dựng ngành tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Ngành tư pháp với lộ trình cụ thể trong chuyển đổi số
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

Càng về những ngày cuối năm lượng rác sinh hoạt thải ra càng nhiều, đặc biệt vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động hơn 760 cán bộ công nhân ra quân thu gom, vận chuyển rác làm sạch phố sá để mọi người vui xuân đón tết an lành.

Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết
Return to top