ClockThứ Ba, 07/03/2017 14:37

Loại quà nào được chọn nhiều nhất trong ngày 8/3?

Thị trường quà tặng lưu niệm được ưa chuộng vẫn chủ yếu là hoa tươi, mỹ phẩm, quần áo...

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, những ngày này, tại các tuyến phố Hà Nội sôi động bày bán các mặt hàng để làm quà tặng cho những người phụ nữ mà họ yêu thương. Nhìn chung, thị trường quà tặng lưu niệm được ưa chuộng vẫn chủ yếu là hoa tươi, mỹ phẩm, quần áo... Giá cả các mặt hàng này không dao động nhiều hơn so với năm ngoái.

Trên một số tuyến phố như Cầu Giấy, Kim Mã, Bà Triệu, Kim Ngưu, Ngọc Lâm (Long Biên)..., các cửa hàng đã bày bán các loại hoa đa dạng như hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa phong lan, hoa hướng dương với thiết kế thành hình trái tim, bó hoa tròn, giỏ hoa, lẵng hoa...

Hoa lẵng được nhiều khách hàng lựa chọn

Nhiều cửa hàng mặc dù ngày thường không bán hoa nhưng đến dịp 8/3 cũng chuyển sang kinh doanh hoa để kiếm thêm lợi nhuận. Nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường cao đẳng, đại học cũng bày bán hoa với nhiều kiểu dáng đẹp mắt.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa nở đẹp, giá cũng tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, hoa hồng đỏ Đà Lạt dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng/bó 10 bông, hoa ly là 50.000 đồng 1 cành, hướng dương 40.000 đến 60.000 đồng/bông. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều shop, cửa hàng trang trí hoa theo lẵng khá tỉ mỉ, nhiều loại hoa nên giá thành cao hơn, dao động từ 400 đến 1 triệu đồng/ lẵng.

Chị Trần Minh Hằng, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Ngưu cho biết: “Tôi nhập hoa từ hôm thứ Bảy, Chủ Nhật và rải rác từ giờ đến mùng 8/3, bán đến đâu mình nhập đến đấy. Hoa hồng năm nay mọi người vẫn thích nhất, vì nó nhiều màu sắc, tươi và màu lạ hơn các năm khác, hồng cũng đẹp và to. Năm nay, mọi người mua lẵng hoa nhiều vì đa dạng và trẻ trung hơn bó”.

Theo một số chủ cửa hàng bán hoa, mặc dù hoa lẵng giá thành cao hơn nhưng năm nay xu thế chơi hoa lẵng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Mai, ở phố Lãng Yên (quận Hai Bà Trưng), một khách hàng mua hoa nói: “Lẵng hoa khoảng 200.000-300.000 đồng nhưng thể hiện sự tươi tắn, hình thức đẹp, đáng yêu hơn. Khi giá trị quà, giá trị hoa như nhau thì chọn lẵng hoa khoảng 200.000-300.000 đồng thì mình vẫn thích lẵng hoa hơn”.

Tại các siêu thị như Big C, Lotte Mart, Hapro Mart..., hộp quà tặng với thiết kế sang trọng, đẹp mắt cũng được bày bán phong phú như hộp mỹ phẩm, sữa tắm cao cấp, nước hoa. Các hộp quà có giá từ 80.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy từng loại. Các shop bán hàng trên mạng cũng tung ra nhiều mặt hàng phục vụ dịp 8-3 như mỹ phẩm, thời trang quần áo, phụ kiện, giầy dép... với chương trình khuyến mãi như giảm giá từ 20% đến 50%, mua 1 tặng 1, hay miễn phí cước vận chuyển đến tay khách hàng nhằm thu hút khách.

Khách hàng đang lựa chọn hộp quà để tặng người thân

Ngày mùng 8/3 là một dịp đầy ý nghĩa để phái mạnh bày tỏ tình cảm, sự quan tâm với người phụ nữ của mình. Đây còn là dịp để người con trong gia đình đền đáp công ơn sinh thành đối với người bà, người mẹ.

Trần Thu Hiền, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, đang chọn mua món quà tặng mẹ nói: “Ngày mùng 8/3 em sẽ tặng mẹ những sản phẩm như chăm sóc da, hoặc là tóc. Thường trung niên sẽ rụng tóc nhiều thì sẽ tập trung vào các sản phẩm chăm sóc tóc hư tổn hay tóc gẫy rụng. Về da thì em nghĩ sẽ tặng như collagen giúp da đỡ lão hóa hơn. Vì mùng 8/3 là một trong những ngày đặc biệt, thường vào những ngày này việc tặng quà sẽ trở nên có ý nghĩa hơn, nó thể hiện tình cảm biết ơn của mình với người sinh thành ra mình”.

Nhân dịp này, ai cũng có cách thể hiện tình cảm của riêng mình nên mỗi món quà đều có ý nghĩa riêng. Dù đó là một bó hoa, món quà nhỏ hay chỉ là những lời yêu thương nhưng đều thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình đối với người phụ nữ. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chặn sim rác ra thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu từ sau ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định.

Chặn sim rác ra thị trường
Giá vàng sáng 16/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 16/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Giá vàng sáng 16 4

TIN MỚI

Return to top