ClockThứ Sáu, 30/01/2015 15:29

Lừa 3,8 tỷ đồng mua cây cảnh “ảo”

TTH - Lấy “mác” nhân viên của công ty cây xanh cần tiền mua cây cảnh để đầu tư vào các dự án lớn, Võ Thị Kim Dung (48 tuổi, trú đường Hàn Mặc Tử, TP Huế) đã huy động vốn của bạn bè, người thân khoảng 3,8 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và không có khả năng chi trả.

Võ Thị Kim Dung nguyên là công nhân dọn vệ sinh tại công viên Kim Đồng (đường Hà Nội, TP.Huế) thuộc Trung tâm công viên cây xanh Huế. Mặc dù làm công nhân dọn dẹp tại công viên nhưng mỗi lần gặp người lạ, Dung luôn giới thiệu cán bộ đang công tác tại Trung tâm công viên cây xanh Huế. Thông qua một số người chuyên làm cây cảnh, cách đây vài ba năm, Dung biết được thời điểm đó, cây cảnh ở Huế rất “hút” hàng, nhiều người chịu chơi sẵn sàng bỏ ra vài ba trăm triệu đồng để sở hữu cho mình 1 cây cảnh ưng ý. Lợi dụng có quen biết với một người mua bán cây cảnh, Dung cũng “hét” với nhiều người đang đổ một số tiền lớn để mua cây cảnh và phục vụ cho dự án cây cảnh của một số khu resort và khách sạn lớn tại Thừa Thiên Huế. Dung gặp bà H. (trú TP Huế) và qua giới thiệu cần tiền mua cây cảnh, bà H. đồng ý cho Dung mượn số tiền gần 500 triệu đồng. Lúc đầu, Dung hứa đúng 3 tháng sẽ trả lại nhưng đến hẹn đã lâu, Dung vẫn không chịu trả lại tiền cho bà H.

Ngoài bà H., Dung còn vay mượn của 9 người khác ở địa bàn TP Huế với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Một người cho Dung mượn số tiền hàng trăm triệu đồng kể: “Hôm đó, cô Dung chạy đến nhà tui với dáng vẻ hớt ha hớt hải, nói có 2 cây sanh “khủng” họ cần tiền gấp nên bán giá rất bèo. Rồi cô Dung nói, có một đại gia ở Quảng Trị đang chuẩn bị vào mua, bán được sẽ cho tui một ít lãi. Cô Dung khẳng định, do tiền gửi ở ngân hàng chưa đến hạn rút nên chỉ mượn nhiều nhất 3 ngày. Vậy mà, không ngờ mượn tiền hơn 1 năm, cô Dung vẫn không trả dù tui đòi nhiều lần…”. Được biết, người mà Dung vay mượn thấp nhất là 100 triệu đồng và người cao nhất hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền khi vay mượn, Dung đều nói đầu tư mua cây cảnh để cung cấp cho các khu resort. Thế nhưng, ngày hẹn trả tiền đã đến nhưng Dung vẫn không chịu trả. Các chủ nợ liên lạc thì Dung hẹn lần hẹn lỡ. Có hôm, một số chủ nợ gây áp lực thì Dung thuê xe đưa họ đến 1 khu resort cao cấp ở huyện Phú Lộc rồi chỉ và trấn an là đã bán cây cảnh cho đơn vị này nhưng chưa lấy được tiền. Các chủ nợ nghe Dung nói ngon ngọt nên tin tưởng cho khất hẹn thêm một thời gian. Sau nhiều lần khất hẹn, Dung vẫn không chịu trả số tiền đã vay mượn. Các chủ nợ tìm hiểu thì được biết, Dung không hề tham gia mua bán cây cảnh. Lúc này, nhiều người biết mình đã sập bẫy lừa của thị Dung nên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, qua điều tra ban đầu, từ năm 2002 đến tháng 9-2014, Võ Thị Kim Dung đã lợi dụng mối quan hệ bạn bè vay tiền của 10 người với số lượng trên 3,8 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Dung khai nhận, đã dùng thủ đoạn gian dối là cần số tiền lớn đầu tư vào dự án cây cảnh để tạo lòng tin với bạn bè nhằm vay mượn, nhưng thực tế Dung không có dự án cây cảnh nào. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Dung sử dụng để tiêu xài cá nhân và đến nay không có khả năng thanh toán. Đầu tháng 1- 2015, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Kim Dung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của Dung để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top