ClockThứ Ba, 29/06/2021 07:04

Lửa bùng phát trở lại tại tiểu khu 152

TTH.VN - Đến 1h sáng 29/6, vụ cháy rừng thông ở tiểu khu 150, 151, 152 thuộc địa phận 2 phường: Thủy Phương và Phú Bài cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, chỉ sau 2h, do gió thổi mạnh, lửa ở rừng thông tiểu khu 152 (P. Phú Bài) bùng phát và lan sang gần khu vực Kho K890.

Lãnh đạo tỉnh lập sở chỉ huy tiền phương tại Kho K890 để chỉ đạo ngăn “giặc lửa”TX. Hương Thủy: 4 vụ cháy rừng tại 3 phường

Chiến đấu với "giặc lửa" ở tiểu khu 152

Rừng thông của 3 tiểu khu nói trên phát hỏa là do cháy lan từ rừng keo tràm của một người dân khu vực dốc Xôi (P. Thủy Châu) trưa 28/6.

Sau khi lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực Kho K890 vào chiều 28/6, đồng thời đưa ra các phương án để ngăn chặn, không cho lửa từ các khu vực rừng thông nói trên tiếp tục cháy lan nhằm đảm bảo tài sản, tính mạng của 48 hộ dân sinh sống quanh đó. Lãnh đạo tỉnh gồm các ông: Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại các điểm cháy rừng để chỉ đạo, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia cứu hỏa.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, TX. Hương Thủy cùng các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, PCCC… đã huy động gần 1.000 người cùng hàng loạt trang thiết bị, phương tiện chữa cháy.

Clip chiến đấu với giặc lửa từ tối 28 đến sáng 29/6 tại tiểu khu 152

Do địa hình dốc đứng, lại vào buổi tối nên các lực lượng tham gia chữa cháy rất vất vả mới có thể tiếp cận khu vực lửa bùng phát. Trong lúc dập lửa, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nổ của đạn còn sót lại từ thời chiến tranh quanh khu vực này.

Sau một đêm nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đến 1h sáng 29/6, lửa ở các tiểu khu 150, 151, 152 thuộc địa phận 2 phường: Thủy Phương và Phú Bài cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, lúc 3h sáng cùng ngày, do gió thổi mạnh, lửa ở tiểu khu 152 (P. Phú Bài) bùng phát và lan sang gần khu vực Kho K890.

Trước nguy cơ phát nổ và hỏa hoạn có khả năng bao trùm trên diện rộng khá cao, các lực lượng chữa cháy tiếp tục lăn xả khống chế ngọn lửa, làm mát khu vực lân cận và tiếp tục phát quang, nới rộng đường ranh ngăn lửa.

Trước đó, trong cuộc họp nhanh tại sở chỉ huy tiền phương do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì, các lực lượng đã đề xuất phương án mở rộng thêm đường ranh để bao quanh khu vực đang bị lửa tàn phá, đồng thời thiết lập thêm 2 đường ranh vòng ngoài, nhằm ngăn cách không để lửa lây lan đến Kho K890 và khu vực dân cư lân cận.

Hiện, các lực lượng vẫn đang khẩn trương ngăn không cho lửa lây lan.

Một số hình ảnh các lực lượng chiến đấu với “bà hỏa” từ đêm 28 đến sáng 29/6:

Cháy tại rừng thông tiểu khu 152

Nhiều xe cứu hỏa được điều đến ứng cứu tại 3 tiểu khu

Do địa hình hiểm trở, lực lượng chữa cháy phải dùng rìu tạo thành bậc thang để có điểm đặt chân leo lên đồi cao

Có nơi không làm được bậc thang, các chiến sĩ PCCC phải dùng chính ống nước chữa lửa làm thang dây để leo lên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (ngoài cùng, bên phải) xuyên đêm tại tiểu khu 152 cùng với lực lượng chữa cháy

Lãnh đạo Công an tỉnh và TX. Hương Thủy cũng không rời vị trí

Trong biển lửa

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các lực lượng tham gia chữa cháy 

Đến 1h sáng 29/6, cháy rừng ở 3 tiểu khu 150, 151, 152 cơ bản được khống chế 

Tuy nhiên, đến 3h sáng 29/6, lửa bùng phát trở lại tại tiểu khu 152

Tiếp tục dập, không để lửa cháy lan sang khu vực kho K890

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top