ClockThứ Sáu, 29/07/2016 18:21

Luật Quốc phòng phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị

TTH - Chiều 29/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2006 – 2016).

Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hồ Xuân Thức; Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quốc khu 4, Đại tá Nguyễn Đức Hóa đã đến dự. 

Qua 10 năm thực hiện, Luật Quốc phòng góp phần nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; quản lý Nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, kỷ cương, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân; khả năng, tiềm lực phòng thủ của tỉnh không ngừng nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Quốc phòng phát sinh những tồn tại, khó khăn. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng, nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng đảm bảo thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật, điều ước có liên quan.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Phòng chống cháy, nổ hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện

Theo dự báo, năm nay, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, kéo theo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến, nguy cơ cháy, nổ đường dây đối với hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện thiếu an toàn trong khu dân cư.

Phòng chống cháy, nổ hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên các cột điện
Return to top