ClockThứ Bảy, 05/10/2019 15:03

Lực lượng biên phòng thực hiện chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

TTH.VN - Ngày 5/10, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, cùng phối hợp với chính quyền địa phương, nhiều cơ quan, trường học trên địa bàn tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Nhiều hoạt động có ý nghĩa được thực hiện trong dịp này.

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vữngNgười dân là chủ thể đô thịTạo thói quen bảo vệ môi trường

Các em học sinh trên địa bàn xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) hưởng ứng hoạt động "Đổi rác lấy quà" trong lễ phát động

300 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, cán bộ các ban ngành, đoàn thể UBND xã, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây và cán bộ nhân viên Khu nghỉ dưỡng Laguna, học sinh, giáo viên các trường tiểu học, THCS và bà con Nhân dân trên địa bàn, cùng nhau về tề tự tại Nhà văn hóa thôn Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) dự lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Sau lễ phát động, lực lượng quân - dân khẩn trương dọn sạch các khu vực tập kết rác tại khu vực trước cổng làng thôn Cảnh Dương, nhà văn hóa thôn Cảnh Dương, trường tiểu học Bình An và trường THCS Lộc Vĩnh… Hơn 4 tấn rác thải được phân loại và thu gom. 

Tương tự tại xã A Đớt (huyện A Lưới), hơn 250 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp chính quyền, Nhân dân trên địa bàn đã hưởng ứng chiến dịch này và đồng loạt làm vệ sinh các tuyến đường liên xã, liên thôn, gom 1,2 tấn rác thải, khơi thông 300 m rãnh thoát nước.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phong Hải và các lực lượng cán bộ Nhân dân trên địa bàn làm sạch bãi rác Phong Hải

Cùng ngày, hơn 300 cán bộ chiến sỹ biên phòng Đồn Biên phòng Phong Hải và cán bộ, Nhân dân trên các xã Phong Hải, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa (huyện Phong Điền) cùng chung tay làm sạch bãi rác xã Phong Hải, các tuyến đường trên địa bàn, để hưởng ứng một cách thiết thực, hiệu quả chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phát động.

Theo Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: "Các đơn vị lực lượng biên phòng sau lễ phát động và ra quân chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” theo kế hoạch của Bộ chỉ huy, tiếp tục thực hiện làm sạch môi trường thông qua các hoạt động “Hãy làm sạch biển”, hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới”, các chiến dịch làm sạch môi trường tại địa bàn đơn vị đóng quân.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top