Thế giới

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

ClockThứ Ba, 09/09/2014 11:21
TTH.VN - Việc phóng thích tù nhân được tiến hành sau khi lệnh ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe đối lập thông qua ngày 5/9.

Ông Porosheko cho biết: Trong vòng 4 ngày qua, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để phóng thích cho 1.200 tù nhân của mình”. 

Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến thị sát tại các khu vực ở miền Đông nơi mà lệnh ngừng bắn có nguy cơ bị phá vỡ. 

 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thị sát thành phố Mariupol (Ảnh AP)

Thông tin trên được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra vào ngày 8/9 trong chuyến thị sát thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền Đông Nam Ukraine. 

Theo BBC, trong tuyên bố trên trang Twitter của mình, ông Porshenko khẳng định: “Mariupol là của Ukraine và chúng ta sẽ không để mất vùng đất này cho bất kỳ một ai”. 

Trong khi đó, EU cũng đã thống nhất áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy cho biết các lệnh trừng phạt được đưa ra “là nhằm thúc đẩy sự thay đổi của phía Nga trong việc gây bất ổn tại miền Đông Ukraine”. 

Tuy nhiên, 28 thành viên EU cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc khi nào thì lệnh ngừng bắn này sẽ có hiệu lực mà sẽ chờ đợi để xem lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine sẽ được tuân thủ như thế nào. 

Mặc dù lệnh ngừng bắn này đang được cả hai bên tại Ukraine tuân thủ, OSCE đã mô tả việc kéo dài lệnh ngừng bắn này là rất khó khăn. 

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phe đối lập đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng tại miền Đông Ukraine. 

Trong chuyến thị sát của mình ngày 8/9, ông Poroshenko cam kết rằng việc phòng thủ tại Mariupol sẽ được tăng cường và phe đối lập sẽ phải chịu “thất bại nặng nề” nếu họ tiến vào thành phố này. 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về “các bước đi nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho tình hình Ukraine. 

Tổng thống Poroshenko cho biết Ukrainse đã nhận được viện trợ trực tiếp từ NATO, tuy nhiên các nước thành viên NATO đã phủ nhận thông tin trên.

Trần Khánh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top