ClockThứ Năm, 01/03/2012 18:02

Lực lượng vũ trang tỉnh đồng loạt ra quân huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2012

TTH - Đúng 7 giờ 30 phút ngày 1/3, tại 11 điểm huấn luyện gồm: Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị, thành phố, Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3 đã đồng loạt ra quân huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2012.

* Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2012 tại Bộ CHQS tỉnh có ông Lê Trường Lưu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đợt ra quân huấn luyện lần này, LLVT tỉnh coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; bám sát nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng, đơn vị; lấy tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện và môi trường bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới làm mục tiêu để huấn luyện. Tập trung huấn luyện thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác, hiệp đồng binh chủng và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu; giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; chủ động hiệp đồng, làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng và gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua Quyết thắng.

 

Biết sử dụng các loại vũ khí hiện đại

 

Để nhiệm vụ huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, tại lễ ra quân, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã phát động và ký giao ước thi đua với chủ đề “LLVT Thừa Thiên Huế huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

* Cùng ngày, tại lễ ra quân huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2012, Ban CHQS TP Huế quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đó là “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỹ luật, pháp luật, an toàn. Đặc biệt, Ban CHQS TP Huế cùng Ban CHQS các phường, cơ quan, tổ chức chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xử lý nhanh, gọn, có hiệu quả mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Huấn luyện sát thực tế, đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí hiện đại; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu các nội dung khoa mục huấn luyện và diễn tập. Gắn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật Quân đội, an toàn khi tham gia giao thông.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Return to top