ClockThứ Tư, 29/06/2022 09:56

Lùm Chánh Đông đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

TTH.VN - Lễ công bố quyết định và đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lùm Chánh Đông diễn ra sáng 29/6 tại P. Thủy Châu (TX. Hương Thủy).

Thêm 3 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnhLấy ý kiến cho việc lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Đông LâmRừng giữa đồng bằng

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao (thứ 2, trái qua) trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo P. Thủy Châu

Thôn Chánh Đông xưa còn gọi là Đông Lâm, thuộc làng Thần Phù, tổng Lương Văn, huyện Hương Thủy.

Dưới thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng đã xây dựng tại đây một tòa hành cung để nghỉ ngơi trong những chuyến du ngoạn, săn bắn gọi là Thần Phù.

Đến thời vua Thiệu Trị, hành cung được mở rộng với quy mô bề thế hơn, được nhà vua xếp vào 1 trong 20 thắng cảnh nổi tiếng của đất Thần kinh. Dấu tích còn lưu lại đến ngày nay là tấm bia “Đông Lâm dực điểu” đặt bên bờ sông Lợi Nông.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rừng Đông Lâm còn được gọi là lùm Chánh Đông để chỉ một vùng căn cứ cách mạng thuộc địa bàn xã Minh Thủy (nay là P. Thủy Châu, TX. Hương Thủy).

Với vị trí trọng yếu án ngữ cửa ngõ phía Nam thành phố Huế, lùm Chánh Đông có thể kiểm soát cả một vùng đồng bằng rộng lớn của 2 huyện Hương Thủy và Phú Vang, thuận lợi cho việc tập kết, tổ chức lực lượng, tiến thoái của quân ta trong các trận đánh, đồng thời cho thấy sự mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong chiến tranh du kích, lấy ít địch nhiều, dựa vào địa hình và những yếu tố thuận lợi của tự nhiên để đánh địch.

Từ những giá trị lịch sử của căn cứ lõm lùm Chánh Đông, ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P. Thủy Châu, TX. Hương Thủy đã dựng bia lưu niệm, ghi dấu về “một địa chỉ đỏ” của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Dịp này, UBND P. Thủy Châu công bố thành lập Ban quản lý Di tích lịch sử lùm Chánh Đông, qua đó tạo sự kết nối, chung tay giữa chính quyền và người dân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 29/2 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54
Return to top