ClockThứ Tư, 06/06/2018 12:30

Luôn bên Mẹ

TTH - Bằng tất cả tấm lòng, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhận phụng dưỡng, chăm sóc hàng chục Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khắc ghi sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng183 Bà mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”Khắc họa hình tượng 591 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Phong Điền

Mấy ngày nay thời tiết nắng nóng liên tục nên mẹ Đỗ Thị Thau, trú tại xã Phú Lương (Phú Vang) thường mệt mỏi. Đôi mắt mẹ dần mờ, việc đi lại trở nên hết sức khó khăn. Ngày mẹ nhập viện, cán bộ, đảng viên Chi bộ Công ty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế cắt cử người lên với mẹ. Thấy nhiều người đến thăm, mẹ vui lắm, bao nhiêu mệt mỏi trong người như vơi đi.

Ông Lê Công Bích, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trò chuyện: “Ở cái tuổi 90 như các mẹ, chuyện đau ốm xảy ra thường xuyên. Với các mẹ, niềm vui lớn nhất là được người thân, người quen chia sẻ, động viên mỗi khi đau ốm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các mẹ đã hy sinh quá nhiều. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn thường xuyên động viên, thăm hỏi các mẹ. Mong các mẹ sống khỏe, luôn vui vầy bên con cháu, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, làm theo”.

Chi bộ Công ty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hiện nhận chăm sóc, phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các mẹ đều đã cao tuổi. Mỗi mẹ có những hoàn cảnh sống khác nhau. Người thì ở với con, nhưng có mẹ chỉ ở với cháu hoặc ở một mình. Thấu hiểu hoàn cảnh của từng mẹ, Chi bộ Công ty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phân công từng đảng viên thường xuyên giữ mối liên lạc với người thân của các mẹ để nắm bắt thông tin và kịp thời động viên, sẻ chia những buồn, vui với gia đình.

Trước đó, từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động, Chi bộ Công ty TNHHNN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế xây dựng nhà tình nghĩa tặng các mẹ. Có nhà, nhưng những đồ dùng cần thiết đang thiếu, nên chi bộ tiếp tục mua tặng các mẹ chăn màn, giường chiếu, ti vi...; hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/mẹ; đồng thời, mua thêm đường, sữa, trái cây bồi dưỡng thêm cho các mẹ. Chi bộ cũng luôn cử người mua trái cây về hương khói trên bàn thờ của các anh hùng liệt sĩ, để các mẹ ấm lòng.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế cũng là một trong những đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá làm tốt việc phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Hoàng Như Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế cho biết: “Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể luôn chú trọng đến công tác phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ. Hiện, Đảng ủy nhận phụng dưỡng suốt đời 2 mẹ. Ngoài xây dựng nhà tình nghĩa tặng các mẹ, mỗi tháng công ty hỗ trợ thường xuyên cho mỗi mẹ 1 triệu đồng”.

Năm 2017 đến nay, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã ủng hộ các loại quỹ với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế Trương Công Nam chia sẻ: “Đảng bộ hiện có 525 lao động, với 133 đảng viên, 32 cựu chiến binh và 525 đoàn viên công đoàn. Ngoài quan tâm hỗ trợ các loại quỹ, công ty còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề an sinh xã hội, nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các đảng viên, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong công ty luôn chia sẻ những khó khăn mà gia đình các mẹ gặp phải trong cuộc sống”.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Hữu Hùng: "Hiện trong toàn Đảng bộ đang trực tiếp nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 22 Mẹ Việt Nam Anh hùng". Trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thể hiện trách nhiệm của mình đối với các mẹ và gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng thật đáng trân trọng.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Quảng Điền tổ chức an táng liệt sĩ về quê Quảng Thái

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ trở về nơi quê cha đất tổ, sáng 6/8, huyện Quảng Điền tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ Hồ Văn Hưng (quê quán ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền) về Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Thái.

Quảng Điền tổ chức an táng liệt sĩ về quê Quảng Thái
Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023:
Tri ân những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng

300 đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên cả nước đã dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Chương trình còn có sự tham dự của 20 cán bộ đi B.

Tri ân những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Return to top