ClockThứ Năm, 18/04/2019 14:51

Luôn có kế hoạch, phương án phòng chống khủng bố trong tình hình mới

TTH.VN - Sáng 18/4/ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Luật phòng, chống khủng bố (PCKB) và triển khai công tác năm 2019.

Nâng cao nhận thức về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra thiếu sót trong quá trình triển khai thi hành Luật PCKB, việc thực hiện nhiệm vụ PCKB bố trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác của năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ PCKB, nhờ vậy an ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra khủng bố phá hoại.

Định hướng công tác PCKB năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống khủng bố và chính sách, pháp luật về bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quan điểm “phòng ngừa là chính”, tập trung kiểm soát, ngăn chặn, xử lý dứt điểm những yếu tố, nguy cơ dễ nảy sinh khủng bố, phá hoại.

Lực lượng công an tỉnh diễn tập phương án phòng chống khủng bố

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp xã hội trong công tác PCKB giai đoạn hiện nay. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho lãnh đạo, cốt cán các cấp và lực lượng chuyên trách chống khủng bố để bồi dưỡng, nâng cao khả năng xử lý, hiệp đồng tác chiến khi xảy ra tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện, lễ hội, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Nhân dân trong nắm, phân tích, xử lý tình hình, không để hình thành các vụ, việc liên quan khủng bố, vi phạm an ninh, trật tự.

Đồng thời, tiếp tục củng cố nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”, sẵn sàng triển khai chống khủng bố, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội
Return to top