ClockThứ Năm, 08/10/2020 13:30
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HIỀN:

Luôn hoàn thành các mục tiêu giáo dục

TTH - Thành lập tháng 9/1990, Trường tiểu học Đông Hiền (Phong Hiền, Phong Điền) được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia từ năm 2005. Năm 2020, trường là đơn vị duy nhất của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phong Điền vinh dự được UBND tỉnh vinh danh “Đơn vị dẫn đầu thi đua khối tiểu học năm học 2019-2020” .

Vẽ tranh kêu gọi bảo vệ môi trường

Học sinh Trường tiểu học Đông Hiền nhận Huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng

Trường tiểu học Đông Hiền là nơi học của con em ba thôn Hiền Lương, Sơn Tùng, Cao Xá. Đến trường vào một ngày sau khai giảng, vào giờ ra chơi, chúng tôi thấy trên sân trường có một vài tà áo lam, áo nâu với ánh mắt tươi vui cúi chào ngoan ngoãn, hỏi mới biết các em là điệu của Niệm Phật đường Hiền Lương, nơi mà các sư nữ nhận nuôi trẻ mồ côi hoặc bố mẹ đi làm xa. 151 học sinh trên 2 cơ sở nên học sinh ở đây được thầy cô quan tâm và nắm rõ hoàn cảnh, tính tình từng em. Ngoài các “địu” có hoàn cảnh khó khăn, còn một số trường hợp đáng thương như bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh về xương, mồ côi…

Cô Trương Thị Thiên Lý, Hiệu trưởng cho biết: “Hơn 95% học sinh là con nhà nông, 10% trong đó thuộc hộ nghèo, cận nghèo... có thể nói phụ huynh ở đây nghèo lắm. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc huy động xã hội hoá”. Bù lại, theo cô Lý, lãnh đạo xã Phong Hiền rất quan tâm ủng hộ các hoạt động của nhà trường.

Trường có hai cơ sở nên khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức dạy cũng như các hoạt động khác. Một số phụ huynh là ông bà nội, ngoại đã cao tuổi chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con cháu. Do xa cha mẹ, ông bà khó quản lý nên vẫn còn một số em thiếu tập trung, tiếp thu bài hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, thiếu phòng học, kinh phí phục vụ các phong trào hạn chế…

Vượt qua khó khăn, nhiều năm liền, Trường tiểu học Đông Hiền đều hoàn thành tốt các mục tiêu giáo dục. Năm học vừa qua và cả những ngày đầu năm học này, một trong những thành tích mà trường đạt được là thực hiện tốt chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” trong dịch COVID-19 được đánh giá cao.

Theo cô Lý, trường đạt được thành tích như vậy là nhờ có những nhân tố tiêu biểu như cô Mai Thị Thủy đã thu hút học sinh đến thư viện bằng nhiều hình thức như đọc sách đầu giờ, tại thư viện, ngoài trời, giờ ra chơi, trong tiết đọc, tổ chức tốt ngày hội đọc sách và phát động phong trào “Góp một quyển sách được đọc mười quyển sách hay”, xây dựng tủ sách dùng chung, chia sẻ sách cho học sinh nghèo. Cô giáo Hoàng Thị Thu Hồng áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây xanh, làm các sản phẩm thân thiện với môi trường, tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm… được các đơn vị bạn học tập. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Anh huy động phụ huynh đóng góp các loại hoa ở địa phương để sân trường có hoa nở bốn mùa. Thầy giáo Lê Văn Cảm có giải pháp hữu hiệu trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp các em đạt nhiều huy chương môn bơi lội, bóng bàn. Cô giáo Trần Thị Hòa tận tụy trong công việc, gần gũi, thương yêu học sinh được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, đồng nghiệp ghi nhận, học hỏi...

Thầy giáo Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền cho rằng: “Nhờ vào những nhân tố tích cực và sự đoàn kết của tập thể nên Trường tiểu học Đông Hiền được UBND tỉnh vinh danh”. Trường còn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, Liên đội được Trung ương Đoàn tặng bằng khen…

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top